Ghi nhận 6 ca tử vong, TP Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm soát dịch sốt xuất huyết

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay TP Hồ Chí Minh ghi nhận 14.370 ca sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. Đặc biệt trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP số ca mắc có xu hướng tăng nhanh và lan rộng gây nhiều khó khăn cho công tác phóng chống và điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), tình trạng sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Trong đó, chỉ từ ngày 30/6 đến 6/7, TP đã ghi nhận 838 ca sốt xuất huyết, tăng 43 ca so với tuần trước.

Tính theo khu vực, TP Hồ Chí Minh (cũ) chiếm đến 704 ca sốt, tăng 38,8% so với trung bình 4 tuần trước;  Bình Dương (cũ) có 84 ca; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng ghi nhận 50 ca, tăng 15 ca so với tuần trước.

Tính từ đầu năm, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có 14.370 ca sốt xuất huyết được ghi nhận, tăng mạnh 153,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, đã có 6 người chết do sốt xuất huyết với khu vực TP Hồ Chí Minh (cũ) ghi nhận 3 ca tử vong, Bình Dương (cũ) ghi nhận 2 ca và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 1 ca.

sot-xuat-huyet

TP Hồ Chí Minh (mới) đã ghi nhận 6 ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay - ảnh minh họa

Tại các bệnh viện (BV), số ca mắc sốt xuất huyết nặng tăng cao.

Các BV tuyến cuối như Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng TP liên tục tiếp nhận trẻ trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng.

Theo số liệu từ BV Nhi Đồng 1 ghi nhận 108 ca sốc sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, tăng 94,74% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, BV Nhi Đồng 2 cũng điều trị nội trú cho 92 trẻ mắc sốt xuất huyết, trong đó có 19 ca nặng...

Hiện ngành Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đáp ứng nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là gia tăng giám sát, xử lý ổ dịch và đánh giá điểm nguy cơ, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình.

Untitled

Sốt xuất huyết tăng mạnh tại TP Hồ Chí Minh giữa mùa mưa. (Nguồn: HCDC)

Trước tình hình dịch bệnh tương đối phức tạp, HCDC khuyến cáo, hiện nay TP Hồ Chí Minh đang vào cao điểm mùa mưa tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng nhanh và lan rộng địa bàn.

Vì vậy, việc kiểm soát ổ dịch và diệt lăng quăng không được duy trì thường xuyên, nguy cơ hình thành các chuỗi lây nhiễm thứ phát là rất cao.

Trong đó, người dân được yêu cầu không chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại hộ gia đình, cộng đồng và các cơ sở công cộng.

Đặc biệt, khi bị sốt, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện địa điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng gây bệnh sốt xuất huyết, người dân phải nhanh chóng phản ánh địa chỉ cụ thể lên ứng dụng “Y tế trực tuyến” để được xử lý…

Phạm Sinh

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính