Báo Điện tử Gia đình Mới

Đề xuất Tết Nguyên đán 2022 được nghỉ tới 9 ngày

Bộ LĐ-TB&XH đang gửi lấy ý kiến 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 trước khi trình Chính Phủ.

Bộ LĐTB-XH cho biết đề xuất ngày nghỉ căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 112 Luật Lao động năm 2019: hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, tết.

Về ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể, từ thứ bảy (ngày 29/1/2022) đến hết ngày chủ nhật (ngày 6/2/2022), tức là từ 27 tháng chạp năm Tân Sửu tới hết mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Dần.

Tổng số ngày nghỉ, theo dự kiến, nhiều hơn 2 ngày so với số ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

  Đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Về kỳ nghỉ dịp Quốc Khánh, Bộ LĐ-TB&XH được đề xuất lựa chọn phương án nghỉ kéo dài 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cơ quan đề xuất nêu quan điểm, số ngày nghỉ được gom lại trong 1 tuần, tránh nối dài sang ngày làm việc đầu tuần sau đó.

Đối tượng áp dụng của quy định trên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội...

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO