Báo Điện tử Gia đình Mới

Dấu hiệu tưởng bình thường trong mùa hè nhưng có thể cảnh báo bệnh tiểu đường

Dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn là do thời thiết nóng bức của mùa hè, nhưng nó cũng có thể đang cảnh báo bạn một vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng hơn.

Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng với biểu hiện lượng đường ở trong máu luôn ở mức cao hơn bình thường. Đây là bệnh nghiêm trọng và thường kéo dài suốt đời. Ước tính hiện nay có khoảng 7 triệu người Việt mắc bệnh tiểu đường.

Cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh tiểu đường type 1 vẫn chưa được biết chính xác. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường type 2 phổ biến hơn thường liên quan đến các yếu tố như thừa cân và ít vận động, ngoài ra nó cũng có thể do yếu tố di truyền.

Empty

Cũng giống như bất kỳ bệnh lý nào khác, phát hiện sớm các triệu chứng của tiểu đường sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh. Mặc dù chưa có cách chữa khỏi bệnh tiểu đường, nhưng vẫn có các phương pháp điều trị giúp giảm nhẹ các triệu chứng và kiểm soát bệnh.

Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu bệnh tiểu đường là rất quan trọng. Đáng chú ý, một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất lại dễ dàng bị nhầm lẫn là do thời tiết nắng nóng.

Các cơ quan y tế liệt kê khát nước là một trong những dấu hiệu đáng báo động cần lưu ý. Nó có thể ảnh hưởng đến cả bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường type 1 và type 2.

Khát nước

Khát nước

Theo Mayo Clinic, triệu chứng này xảy ra do lượng đường glucose dư thừa tích tụ trong máu. Kết quả là, thận phải làm việc quá sức để lọc và hấp thụ lượng đường dư thừa. Nếu thận không thể đáp ứng đủ, lượng đường dư thừa sẽ đi vào nước tiểu. Nó cũng lấy đi chất lỏng từ các mô của cơ thể, dẫn đến mất nước và khát nước.

Lượng đường cao trong nước tiểu do bệnh tiểu đường cũng có thể khiến nước tiểu của người bệnh có mùi ngọt hoặc mùi trái cây.

Mất nước do dư thừa đường trong máu thường khiến người bệnh phải uống nhiều nước hơn, dẫn đến đi tiểu thường xuyên hơn.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh cảnh báo, nhiều người mắc bệnh tiểu đường type 2 mà không hề hay biết vì không phải lúc nào họ cũng nhận ra các triệu chứng cảnh báo.

Các triệu chứng khác của bệnh tiểu đường cần lưu ý bao gồm:

  • Cảm thấy rất mệt mỏi
  • Sụt cân dù không cố gắng
  • Ngứa xung quanh vùng kín, hoặc bị nấm vùng kín nhiều lần
  • Vết cắt hoặc vết thương lâu lành
  • Mờ mắt

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để được chẩn đoán.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bạn, bao gồm:

  • Trên 40 tuổi, hoặc trên 25 tuổi với người gốc Á, Phi hoặc vùng Caribbean
  • Có người thân mắc bệnh tiểu đường (chẳng hạn như cha mẹ, anh chị em)
  • Thừa cân, béo phì hoặc không hoạt động thể chất nhiều
  • Thuộc dân tộc gốc Á, Phi hoặc vùng Caribbean

Bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến Know Your Risk của Diabetes UK để xác định nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cách duy nhất để biết chắc chắn là xét nghiệm máu.

Xét nghiệm HbA1c giúp phát hiện bệnh tiểu đường

Xét nghiệm HbA1c giúp phát hiện bệnh tiểu đường

(Theo Express)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO