Báo Điện tử Gia đình Mới

Chưa có vắc-xin và thuốc điều trị virus Corona, phương pháp tốt nhất hiện nay là gì?

Dịch bệnh do virus Corona hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Vậy hiện nay cần phải làm gì khi nghi ngờ hoặc bị nhiễm virus Corona?

  Hà Nội tiến hành giám sát các trường hợp đi và đến từ vùng có dịch bằng máy đo thân nhiệt

Hà Nội tiến hành giám sát các trường hợp đi và đến từ vùng có dịch bằng máy đo thân nhiệt

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, dịch bệnh do virus Corona hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Tuy nhiên, bệnh này hoàn toàn có thể phòng được bằng cách hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện viêm đường hô hấp và những nơi đông người.

Khi những người đến từ vùng có dịch, đi qua vùng có dịch, nếu có biểu hiện bệnh nghi ngờ cần phải báo ngay cho cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương được theo dõi, cách ly để hạn chế thấp nhất sự lây lan.

Đặc biệt người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đây là những biện pháp có thể hạn chế hoàn toàn và người dân có thể chủ động để bảo vệ sức khỏe. Cần hiểu biết đúng về bệnh không hoang mang, không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan.

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm nhấn mạnh, hiện nay bệnh do virus Corona đã có những biện pháp phòng chống được Bộ Y tế đưa ra rất cụ thể trên các trang Web của Bộ, Cục Y tế dự phòng, của Sở Y tế… Người dân có thể tra cứu những thông tin chính thống từ những trang web này để chủ động phòng chống bệnh.

Nhằm quyết liệt phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona xâm nhập PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm cho biết, Hà Nội, đã và đang triển khai rất chủ động ngay từ khi có thông tin virus Corona xuất hiện tại Trung Quốc.

Thành phố Hà Nội đã được chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Y tế về việc triển khai đồng bộ các biện pháp, đặc biệt là chủ động giám sát tại các cửa khẩu, cộng đồng, các cơ sở y tế… Tất cả những trường hợp nghi ngờ đều được theo dõi, giám sát và cách ly.

Bên cạnh đó Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất để đưa ra 4 tình huống để sẵn sàng đáp ứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Để tăng cường phối hợp trong giám sát và phòng chống dịch, ngành y tế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Du lịch, Công an, Giao thông vận tải… để thông báo truyền thông cho tất cả những người đến từ vùng có dịch tự theo dõi sức khỏe, trong vòng 14 ngày nếu có biểu hiện bệnh cần lập tức đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, cách ly. Đây là biện pháp hiệu quả nhất trong thời gian hiện nay.

Đ.Vân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO