Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố đơn vị hành chính mới tại Hà Nội

Sáng 30/6, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô.

Thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Hà Nội còn 126 xã, phường

Sáng 30/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; các quyết định của Thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân dân tại điểm cầu trực tuyến 126 xã của Hà Nội.

Lễ công bố đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô.

Lễ công bố đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025; Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp huyện; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thành lập Đảng bộ cấp xã; và các Quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Hà Nội từ 526 xã, phường được sắp xếp lại còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7. Thời gian qua, các xã, phường của thành phố Hà Nội đã nỗ lực rất lớn với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đem lại những kết quả tích cực cùng nhiều kinh nghiệm cần thiết để sẵn sàng vận hành chính thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025.

Xây dựng một nền hành chính tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu là một dấu mốc rất đặc biệt của cả nước và Thủ đô Hà Nội để bắt đầu từ ngày 1/7/2025 bộ máy chính quyền địa phương cả nước chính thức bước sang giai đoạn mới - chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp đã hoạt động trong 80 năm từ khi thành lập nước sang chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là một chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong việc xây dựng một nền hành chính tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính đơn thuần, mà còn là một bước đi có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, tổ chức và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch nước đánh giá thời gian vừa qua Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện sắp xếp các cơ quan của bộ máy; chủ động có phương án chấm dứt hoạt động của cấp huyện và sắp xếp giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126 đơn vị. Đặc biệt, việc sắp xếp này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên, qua đó thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cải cách quản trị của Thủ đô; mở ra không gian phát triển mới để Thủ đô Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng đối với Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện sắp xếp giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126 đơn vị.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện sắp xếp giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126 đơn vị.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu bộ máy mới phải tinh, gọn, nhưng phải mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt cấp ủy, chính quyền 126 xã, phường mới ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động phải vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả; không để trễ việc, không để ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu.

Chủ tịch nước lưu ý các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận, nhân dân ủng hộ.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách rất quan trọng được Đảng, Nhà nước ban hành thời gian qua để tạo khuôn khổ pháp lý, chính trị cho tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, có hiệu quả, trong đó đặc biệt lưu ý tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong nhóm “Bộ tứ trụ cột”, cũng như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Thủ đô 2024… Trên nền tảng đó, Hà Nội cần chủ động xây dựng các chương trình hành động một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình cụ thể.

Chủ tịch nước khẳng định, đây không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đổi mới tư duy quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong thực tiễn; đồng thời nhấn mạnh, chỉ khi Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ, hiện đại, thì vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt, vai trò biểu tượng của Thủ đô mới được phát huy đầy đủ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước tin tưởng Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở.

Chủ tịch nước tin tưởng Hà Nội sẽ đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, khát vọng và sự năng động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đi đầu trong đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại không gian phát triển

Trong phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định toàn bộ 126 xã, phường mới của thành phố Hà Nội sẽ bắt tay vào vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt hoạt động theo yêu cầu mới của chính quyền địa phương hai cấp với khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến vì một tương lai tươi sáng của đất nước.

Capture

Trước yêu cầu nhiệm vụ của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của nhân dân, Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo và cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra; tổ chức thành công đại hội cấp xã, phường và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quan tâm lãnh đạo các đảng bộ xã, phường mới được thành lập xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

V.Linh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính