Như PV Gia Đình Mới đưa tin, sáng 22/9/2025, lực lượng chức năng phường Giảng Võ (Hà Nội) đã ra quân tháo dỡ, thu dọn các gian hàng, lán bạt trong chợ tạm Ngọc Khánh trong các ngõ 20, 24 phố Nguyễn Công Hoan. Hàng chục sạp hàng được thu dọn, lực lượng chức năng vận động tiểu thương chấm dứt việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán tự phát.
Tiểu thương ngõ 20 Nguyễn Công Hoan ngang nhiên bán hàng bất chấp quy định của lực lượng chức năng phường Giảng Võ.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm, sáng 23/9, khu vực chợ tạm này vẫn tấp nập cảnh họp chợ trên các vỉa hè. Theo ghi nhận của PV Gia Đình Mới, các cửa hàng xôi, bánh, rau củ, thịt cá bày bán la liệt trên vỉa hè, người mua kẻ bán đông đúc không kém trước khi lực lượng ra quân, đặc biệt là tại ngã ba ngõ 20 giao với ngách 409/18 Kim Mã. Để đối phó lực lượng chức năng, một số tiểu thương thuê hoặc xin ngồi nhờ sân, khu vực cửa nhà của những gia đình ở trong ngõ để tiếp tục kinh doanh, "chờ một vài hôm rồi về vị trí cũ bán tiếp"!
Thịt cá bày bán la liệt vỉa hè.
Tình trạng này gây nên sự bất bình đối với nhân dân và những tiểu thương chấp hành quy định của phường. "Chúng tôi nghĩ lực lượng chức năng cần làm triệt để để tiểu thương nào cũng phải chấp hành nghiêm nội quy của phường, của Thành phố trong việc dẹp chợ tạm Ngọc Khánh. Việc người phải nghỉ, người vẫn ngang nhiên bán hàng khiến chúng tôi rất bức xúc" - chị N.T.V, tiểu thương chợ Ngọc Khánh cho biết.
“Hôm qua vừa thấy dẹp, hôm nay đâu lại vào đấy. Nếu chính quyền phường Giảng Võ không làm chặt, tình trạng này chẳng bao giờ dứt" - anh Đinh Văn Hào (người dân ngõ 24 Nguyễn Công Hoan) nói/
Thực tế này cho thấy sự thiếu hợp tác của một bộ phận tiểu thương, đặt lợi ích cá nhân lên trên kỷ cương đô thị. Đồng thời đặt ra câu hỏi về hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền phường Giảng Võ. Phường có thực sự quyết tâm dẹp chợ tạm Ngọc Khánh cùng các tụ điểm kinh doanh tự phát trái phép hay việc ra quân chỉ mang tính phong trào, thiếu biện pháp duy trì, giám sát? Có hay không việc lực lượng chức năng phường Giảng Võ "tiếp tay, bảo kê" cho các hoạt động kinh doanh buôn bán trái phép của tiểu thương trong chợ này?
Hình ảnh buôn bán tấp nập tại ngã ba ngõ 20 Nguyễn Công Hoan giao ngách 409/18 Kim Mã sáng 23/9.
Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh, việc xử lý dứt điểm các chợ tạm, chợ cóc là vô cùng cấp thiết bởi việc buôn bán tại các chợ tạm, chợ cóc không chịu sự quản lý của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, đa phần người bán từ các nơi khác tới nên giá cả không ổn định, hàng hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại nhiều khu chợ, người xe chen chúc sẽ rất khó khăn trong xử lý khi có sự cố, hỏa hoạn…
Theo bà Oanh, để việc dẹp chợ tạm hiểu quả, các phường, xã cần lập kế hoạch xử lý, duy trì các chốt trực tại các điểm sau giải tỏa không để tái phát sinh các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm cụ thể, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an xã/phường, lực lượng trật tự đô thị, trong công tác xử lý giải tỏa điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Hoàng AnhBạn đang xem bài viết Chợ tạm Ngọc Khánh: Vừa dẹp hôm qua, hôm nay vẫn... họp bình thường tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














