Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trong phạm vi số nguyện vọng cho phép.
Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên sắp xếp theo 3 nhóm: Nguyện vọng ước mơ, nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân và nhóm nguyện vọng an toàn.
Chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển
Việc đăng ký xét tuyển các chương trình đào tạo thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia. Các nguyện vọng được đăng ký theo chương trình đào tạo, xếp thứ tự từ 1 trở đi (nguyện vọng 1 là cao nhất); đồng thời thí sinh phải cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo để phục vụ xét tuyển.
Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo qua các số điện thoại hỗ trợ.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21-8.
Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.
Theo quy chế tuyển sinh 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống đối với các ngành trình độ đại học. Thí sinh đăng ký các ngành đào tạo giáo viên phải đặt những ngành này trong 5 nguyện vọng đầu tiên, các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nguồn tuyển của tất cả các trường đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là thí sinh có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển gồm toán, văn và một môn khác đạt từ 15 điểm trở lên.
Đặt nguyện vọng "ước mơ" lên hàng đầu
Chia sẻ về chiến lược sắp xếp nguyện vọng thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Tiến Thảo đưa ra lời khuyên thí sinh phải xác định đúng năng lực, thực lực của bản thân. Việc thí sinh đã học tập tốt như thế nào, chuẩn bị cho ngưỡng cửa đại học ra sao, các phương thức xét tuyển mình sẽ sử dụng trong thời gian sắp tới chính là chìa khóa, là nguồn lực các em nên tập trung ở thời điểm này. Đến thời điểm đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể sắp xếp theo 3 nhóm: Nguyện vọng ước mơ, nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân và nhóm nguyện vọng an toàn. Với cách sắp xếp thông minh như vậy, chắc chắn các em sẽ đỗ đại học hay ngành đào tạo mình mong muốn.
PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, trong một chương trình tư vấn tuyển sinh
Ông Nguyễn Tiến Thảo cũng lưu ý việc nhiều thí sinh khi thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đã không hoàn tất quy trình. Ví dụ, sau khi đăng ký nguyện vọng, nhưng đến bước cuối cùng là gửi/nộp hồ sơ và nhập mã OTP để khẳng định hoàn tất thì các em không để ý. Thường gửi hồ sơ xong, nhưng OTP gửi về điện thoại thì các em không để ý. Do vậy, các em cứ nghĩ rằng đã hoàn thành quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng thực chất vẫn đang ở dạng ‘treo’”.
Bên cạnh đó, thí sinh cũng sai lầm ở việc đặt kỳ vọng, sắp xếp các nguyện vọng không có chiến thuật. Có những thí sinh đặt nguyện vọng theo tư vấn ở đâu đó hoặc theo phong trào, thậm chí từ những thông tin thiếu chính xác. Bên cạnh đó, chỉ cần nhầm một ký tự, một thao tác là có thể nhầm từ trường này sang trường khác. Chính vì vậy, các mã xét tuyển của ngành/trường đại học, thí sinh cần rất cẩn thận. Đặc biệt, khi thí sinh thao tác trên điện thoại, các thông tin có thể không hiển thị rõ ràng và dẫn đến những sai sót. Có những thí sinh thừa điểm trúng tuyển vào các ngành/trường nhưng thao tác sai nên mất cơ hội. Vụ trưởng Vụ ĐH cũng nhắc nhở thí sinh không được sơ suất ở khâu nộp lệ phí. Nếu các em chưa hoặc quên nộp lệ phí xét tuyển dẫn đến chưa được công nhận hoàn thành quy trình xét tuyển.
PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, nhấn mạnh thí sinh nên thí sinh nên ưu tiên lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân trước. "Thực tế, quá trình học đại học không dễ dàng. Nếu chỉ chọn trường hot mà học ngành không thực sự yêu thích, khi gặp khó khăn trong quá trình học tập, các em sẽ dễ bỏ cuộc hơn. Ngược lại, khi lựa chọn đúng ngành mình yêu thích, sinh viên sẽ có động lực, đam mê và quyết tâm hơn để vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập" - ông Nguyễn Phú Khánh nói thêm. PGS-TS Nguyễn Phú Khánh cũng đưa ra lời khuyên thí sinh nên dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường. Trong đó, cần lưu ý đến phương thức xét tuyển và tổ hợp môn đối với từng ngành.
Yến AnhBạn đang xem bài viết Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển đại học tại chuyên mục Giáo dục Gia đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.











