Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 28/5, các chuyên gia can thiệp bào thai của BV Từ Dũ phối hợp với chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của BV Nhi Đồng 1 đã can thiệp thành công trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp của bào thai 22 tuần.

Ê-kíp đang can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Theo thông tin ban đầu, khi sản phụ đi khám tại bệnh viện ở Singapore thì các bác sĩ phát hiện thai nhi mắc bệnh lý không lỗ van động mạch chủ, một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp.
Tuy nhiên, cơ sở y tế này chưa có khả năng thực hiện kỹ thuật cứu thai nhi nên các bác sĩ tại đây đã chủ động giới thiệu bệnh nhân sang TP Hồ Chí Minh để điều trị.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các chuyên gia đưa ra chẩn đoán về tình trạng của thai nhi tương tự ở Singapore.
Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia Australia, Pháp, thống nhất chẩn đoán và giải pháp để cứu bào thai.
Theo e - kíp thực hiện ca mổ, đây là trường hợp can thiệp thứ 9 tại TP Hồ Chí Minh, được đánh giá là khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600g) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.
Trước đó, e - kíp cũng đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5, tuy nhiên chưa thành công.
Đến ngày 28/5, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.
“Khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ bằng hình ảnh siêu âm tim thai, cả ê-kíp đều xúc động nghẹn ngào. Sản phụ và gia đình đã bật khóc vì hạnh phúc" - đại diện ê-kíp can thiệp chia sẻ.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu bệnh nhân sang TP Hồ Chí Minh điều trị cho thấy niềm tin của các quốc gia trong khu vực đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ của TP như một minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của ngành y học bào thai Việt Nam trên bản đồ y học khu vực.
Cũng theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thành công này là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa: sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh… từ hai bệnh viện tuyến cuối của TP. Đồng thời, cũng là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, định hướng đúng đắn trong chiến lược phát triển kỹ thuật cao của ngành y tế TP Hồ Chí Minh.
Cũng trong dịp này, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và biểu dương ê-kíp chuyên gia, kỹ thuật viên và điều dưỡng của BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 đã không ngừng nỗ lực, chinh phục những kỹ thuật y khoa tiên tiến nhất để mang lại sự sống cho những sinh linh nhỏ bé ngay từ trong bụng mẹ.
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Can thiệp thành công ca di tật tim bẩm sinh cho thai của bà mẹ đến từ Singapore tại chuyên mục Tin y tế của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].