Bước vào trận đấu, ĐT U19 nữ Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Thảo Nguyên. Bên kia sân U19 nữ Thái Lan giữ nguyên đội hình như trận đại thắng U19 nữ Myanmar ở bán kết.
Nhà đương kim vô địch là đội chơi chủ động hơn khi hàng tiền vệ kiểm soát bóng khá tốt. U19 nữ Thái Lan bố trí đến 5 tiền vệ nên tranh chấp bóng hiệu quả hơn, tạo ra áp lực lớn đối với hàng thủ của U19 nữ Việt NamDù vậy, thủ thành Lê Thị Thu đã chơi tập trung và hạn chế đáng kể các pha hãm thành của U19 nữ Thái Lan như tình huống ở phút thứ 9 khi Nachanok tung cú sút trực diện nhưng thủ môn Lê Thị Thu ôm gọn.
Tuy vậy, hàng thủ không để thủng lưới bàn nào trong 4 trận trước đó cuối cùng cũng đã để lọt lưới sau một sai lầm ở phút 27. Pha xử lý bóng không tốt của Thùy Linh đã để Rinyaphat cướp được.
Sau một vài động tác xử lý bóng để vượt qua chính Thùy Linh, đội trưởng của U19 nữ Thái Lan tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng mở tỷ số. Bàn thua buộc U19 nữ Việt Nam phải đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà cũng đã tạo được áp lực đáng kể lên phần sân của U19 nữ Thái Lan.
Tuy có những tình huống hãm thành tốt nhưng U19 nữ Việt Nam lại lúng túng trong các pha xử lý bóng trong khu vực 16m30 để các hậu vệ U19 nữ Thái Lan có thời gian để lùi về và giải vây, chặn đứng các cơ hội ăn bàn của chủ nhà. Đầu hiệp 2, U19 nữ Việt Nam có sự thay đổi người khi Thúy Nga vào thay Hồng Huế với hy vọng tạo nên sự đột biến và mạnh mẽ hơn từ tuyến giữa.

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á 2025
Chỉ 5 phút sau khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà đã tìm được bàn san bằng tỷ số khi Thảo Nguyên phát bóng dài để Hoàng Vân thoát xuống, buộc Pinyaphat phải phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Thúy Nga đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho U19 nữ Việt Nam.
Phút 61, lợi thế đã nghiêng về U19 nữ Thái Lan khi Kurisara bị Thảo Nguyên phạm lỗi trong vòng cấm địa, dẫn đến quả penalty. Chính tiền đạo này lập công ở chấm 11m để đưa ĐT U19 nữ Thái Lan lần thứ hai dẫn điểm. Đến phút 69, Chatpharaphorn thực hiện cú đá từ khoảng 18m để tăng cách biệt cho U19 nữ Thái Lan.
Bị dẫn đến 2 bàn, U19 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình trong 20 phút cuối. Tuy nhiên, sự tỉnh táo trong các pha phòng ngự đã giúp cho U19 Thái Lan đứng vững và đăng quang chức vô địch.
Minh ChâuBạn đang xem bài viết Bóng đá nữ Việt Nam mất ngôi vô địch trước Thái Lan tại giải Đông Nam Á tại chuyên mục Nhịp sống - Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














