Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ bầu bị gan nhiễm mỡ cấp nguy hiểm thế nào?

Gan nhiễm mỡ cấp trong thời kỳ mang thai thường hay bị nhầm lẫn với tiền sản giật, có thể khiến cả mẹ và thai nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Mang thai lần thứ 3, thai nhi được 37 tuần 4 ngày, thai phụ V.T.H. (sinh năm 1983, ở Hải Dương) có biểu hiện khát nước nhiều, đi tiểu nhiều. Khi đi kiểm tra, siêu âm thai tại một số phòng khám thì không hề phát hiện bất thường gì.

Đến khi thai phụ mệt mỏi nhiều, 2 chân phù thì được người nhà đưa vào BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí thăm khám. Trên các kết quả xét nghiệm cho thấy, thai phụ bị tăng men gan gấp 13 lần (chỉ số của thai phụ H. là 442.51U/L trong khi chỉ số thông thường là 5-34 U/L), các chỉ số mỡ máu, tăng axit máu và chức năng thận cũng rối loạn.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định, thai phụ H. có các dấu hiệu điển hình của bệnh lý gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ - một bệnh lý rất ít người biết đến và thường bị nhầm lần với tiền sản giật.

Bệnh lý gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ có thể khiến cho thai phụ và thai nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, thai phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai.

Sức khỏe mẹ con sản phụ H. đã ổn định sau phẫu thuật

Sức khỏe mẹ con sản phụ H. đã ổn định sau phẫu thuật

Theo BSCKII Vũ Thị Dung- Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, thai phụ bị gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ là bệnh hiếm gặp, tỉ lệ tử vong rất cao.

Việc cấp bách cần thực hiện là đưa thai nhi ra càng sớm càng tốt. Bởi nếu chỉ cần chậm trễ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của sản phụ và thai nhi.

Ca phuẫt thuật đã diễn ra nhanh chóng, bé trai nặng 3.650gram chào đời an toàn. Sau phẫu thuật sản phụ được theo dõi sát tình hình sức khỏe kết hợp với điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Sau 5 ngày sức khỏe sản phụ ổn định và đã được xuất viện. Tuy nhiên sau khi ra viện sản phụ sẽ phải tái khám theo hẹn để kiểm tra các chỉ số gan, thận, mỡ máu…

Qua đây bác sĩ cũng khuyến cáo các bà bầu, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ thai nhi cần được tiến hành tại các cơ sở y tế, các bệnh viện có chuyên khoa sản. Khi có dấu hiệu bất thường cần được tư vấn bởi các bác sĩ và được làm xét nghiệm tổng thể tìm nguyên nhân để can thiệp kịp thời.

Việc siêu âm đơn thuần rất khó phát hiện các chỉ số bất thường liên quan đến gan, thận… để có thể loại trừ bệnh lý gan nhiễm mỡ cấp cũng như rối loạn đông cầm máu… những bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thai nhi.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO