Không nên cắm những loại hoa này trên bàn thờ vào dịp Tết

Cắm hoa trang trí bàn thờ là việc cần thiết vào dịp cuối năm trong phần lễ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên và không nên cắm hoa gì trên bàn thờ để tránh mất lộc.

 Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ có ý nghĩa cao đẹp nhưng mùi của chúng lại là lý do mà chúng ta không nên cắm trên bàn thờ.

Cúc vạn thọ là loại hoa mang ý nghĩa tích cực, phù hợp với đạo hiếu của người Việt. Màu sắc của loài hoa này cũng rất rực rỡ, tuy nhiên mùi của loài hoa này chính là lý do mà người chuyên nghiên cứu về hoa cúng cho rằng không nên cắm trên bàn thờ. Cúc vạn thọ có mùi rất nồng, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó có mùi hôi và khá khó ngửi.

Hoa dâm bụt, hoa nhài

Hoa nhài và hoa dâm bụt gợi sự liên tưởng không đẹp đẽ.

Hoa dâm bụt gợi sự liên tưởng đến những điều thiếu đoan trang, lẳng lơ của người con gái. Hoa nhài tuy có mang ý nghĩa thanh sạch, thuần khiết nhưng chính cái tên hoa nhài lại bị gắn và một câu tục ngữ không mấy hay ho. Chính vì thế mà hai loài hoa này đều kiêng cắm trên bàn thờ.

Hoa ly

Hoa ly đồng âm với từ "ly tán", "chia ly", vì thế mà nhiều người kiêng không cắm trên bàn thờ.

Cho dù loài hòa này mang dáng dấp kiêu sa và sang trọng nhưng cũng không nên dùng để cắm bàn thờ. Hoa ly gợi liên tưởng đến sự chia ly, ly tán. Tết là dịp để chúng ta sum họp, đoàn viên và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình. Vì vậy không nên cắm loại hoa này ở bàn thờ.

Hoa sứ

Hoa sứ gợi liên tưởng đến câu chuyện tình yêu không hạnh phúc của trai gái.

Hoa sứ hay còn gọi là hoa đại hoa chăm pa. Loài hoa có cánh dày, trắng và mùi thơm quyến rũ. Tuy nhiên loài hoa này mang ý nghĩa trắc trở, ngang trái về tình yêu nam nữ nên được liệt vào danh sách không nên cắm.

Hoa phù dung 

Đặc tính sớm nở tối tàn của phù dung khiến mọi người khuyên không nên cắm trên bàn thờ.

Phù dung sớm nở tối tàn, mặc dù có vẻ đẹp rất riêng nhưng chính vì lý do trên mà người thành thục về lễ bái khuyên không nên cắm trên bàn thờ.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan