Báo Điện tử Gia đình Mới

8 nguyên tắc thành công của tỷ phú giàu thứ 2 châu Á Mukesh Ambani

Mukesh Ambani (sinh năm 1957) là tỷ phú Ấn Độ, hiện đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Reliance Industries.

Theo Bloomberg Billionaires Index ngày 1/8/2022, tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người giàu thứ 2 châu Á và thứ 11 toàn thế giới với khối tài sản ròng lên tới 89,6 tỷ USD.

  Tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người giàu thứ 2 châu Á và thứ 11 thế giới

Tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người giàu thứ 2 châu Á và thứ 11 thế giới

Trước khi bị soán ngôi "giàu nhất Châu Á" bởi tỷ phú Gautam Adani (Ấn Độ), ông Mukesh Ambani đã nhiều lần nắm giữ danh hiệu này.

Tập đoàn Reliance Industries được thành lập từ năm 1966 bởi Dhirubhai Ambani, cha của Mukesh Ambani.

Mukesh bắt đầu tham gia các công việc tại Reliance Industries vào những năm 1980. Năm 2002, sau khi cha mất, ông thừa kế đế chế Reliance sau cuộc tranh chấp quyền lực với người em trai Anil Ambani.

Mukesh Ambani đã đưa Reliance Industries trở thành một tập đoàn quốc tế, là một trong các công ty hàng đầu thế giới về hóa dầu.

Reliance Industries cũng đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm xây dựng, truyền thông, năng lượng, y tế, khoa học công nghệ, khai thác, bán lẻ, hàng dệt may, và hậu cần.

Đây là công ty đại chúng lớn thứ hai ở Ấn Độ xét về vốn hóa thị trường và cũng là công ty lớn thứ hai ở Ấn Độ về doanh thu sau Tổng công ty Dầu Ấn Độ, một công ty nhà nước.

1. Làm việc chăm chỉ

  Theo SCMP, số xe hơi Mukesh Ambani sở hữu nhiều hơn số lần ông lái xe (Ảnh: YouTube)

Theo SCMP, số xe hơi Mukesh Ambani sở hữu nhiều hơn số lần ông lái xe (Ảnh: YouTube)

Tỷ phú Ambani quan niệm rằng bạn cần nỗ lực rất nhiều để thành công và được tôn trọng trong thị trường lao động hiện nay.

Tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh không phải điều dễ dàng và bạn phải làm việc chăm chỉ với ý tưởng và quyết định của mình.

2. Tiền không phải là tất cả, nhưng tiền cũng quan trọng

Là người đã xây dựng Reliance Industries trở thành đế chế như hiện nay, tỷ phú Mukesh Ambani chia sẻ: "Đừng chạy theo đồng tiền, tiền không phải là tất cả, nhưng tiền cũng quan trọng".

3. Ước mơ

Điều quan trọng là bạn có ước mơ và theo đuổi ước mơ đó. Nếu bạn lên kế hoạch hợp lý, bạn cũng có thể đạt được ước mơ, giống như tỷ phú Mukesh Ambani đã ước mơ và có tầm nhìn cho Reliance Industries.

4. Không có đường tắt

Không có con đường tắt nào đến thành công có thể tồn tại lâu dài. Một ngày nào đó, những gì bạn  đã làm sẽ thay bạn nói lên tất cả, vì vậy tốt nhất là đừng chọn đường tắt mà hãy đi qua cả hành trình.

5. Nghe theo trái tim bạn

  Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, Mukesh Ambani bên cạnh bức tranh người cha quá cố Dhirubhai Ambani (Ảnh: Ritam Banerjee/Forbes)

Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, Mukesh Ambani bên cạnh bức tranh người cha quá cố Dhirubhai Ambani (Ảnh: Ritam Banerjee/Forbes)

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã đầu tư vào mọi thị trường, từ Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ (IPL) cho tới dầu mỏ.

Ông từng chia sẻ với truyền thông rằng ông nghe theo trái tim mình: "Bạn nên làm những gì trái tim mách bảo, và trái tim bạn luôn luôn đúng".

6. Tin tưởng nhưng không bao giờ phụ thuộc

Ông Ambani từng chia sẻ, trong giai đoạn đầu sự nghiệp ông đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.

Lời khuyên ông đưa ra là: Hãy tin tưởng những cộng sự và nhân viên của bạn, nhưng đừng bao giờ phụ thuộc vào một người nào.

7. Chấp nhận rủi ro là chìa khóa

Ambani đã chấp nhận nhiều rủi ro để xây dựng một trong những đế chế lớn nhất thế giới, và điều đó đã mang lại kết quả xứng đáng.

Bạn sẽ không đạt được bước tiến nào cho đến khi bạn tự tin và dám chấp nhận rủi ro.

8. Sáng tạo

Gắn bó mãi với những cách làm cũ sẽ không bao giờ thúc đẩy sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn.

Ambani đã chứng minh điều này rất nhiều lần rằng sự đổi mới có thể đưa bạn đến thành công.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO