Báo Điện tử Gia đình Mới

7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

Trẻ sơ sinh khóc vì nhiều lý do. Khóc là cách trẻ thu hút sự chú ý của bạn hoặc bày tỏ nhu cầu nào đó.

1. Trẻ đói bụng

Đói là một trong những lý do phổ biến nhất khiến trẻ sơ sinh khóc. Dạ dày của trẻ sơ sinh còn nhỏ và không ăn được nhiều. Do đó, dù trẻ mới được cho ăn cách đây không lâu, trẻ vẫn có thể bị đói.

2. Trẻ bị mệt

Nếu trẻ quá mệt, trẻ có thể khó ngủ. Trẻ quấy khóc có thể là dấu hiệu bạn cần dỗ trẻ đi ngủ.

3. Trẻ cảm thấy muốn khóc

7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín 0

Trẻ dưới 5 tháng tuổi có thể khóc vào buổi chiều và tối muộn, đây là hiện tượng bình thường nhưng đôi khi có thể gây căng thẳng. Tình trạng khóc dai dẳng này được gọi là colic.

4. Trẻ cần thay bỉm

Bỉm ướt hoặc bẩn có thể khiến trẻ khó chịu. Làn da nhạy cảm của trẻ dễ bị kích ứng. Thi thoảng hãy thử cho trẻ không đóng bỉm.

5. Trẻ cần được âu yếm

Con bạn có thể cần được âu yếm, vỗ về, trấn an. Hãy ôm con, hát và đong đưa trẻ.

6. Trẻ cần ợ hơi

Nếu trẻ khóc ngay sau khi uống sữa thì có thể là do trẻ nuốt phải không khí khi uống sữa hoặc khi đang khóc. Hãy vỗ nhẹ hoặc xoa lưng để giúp trẻ ợ hơi.

7. Quá nhiều người

Quá nhiều sự chú ý từ mọi người có thể khiến trẻ bị kích thích quá mức. Hãy đưa bé đến nơi nào đó yên tĩnh để xoa dịu trẻ.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO