Báo Điện tử Gia đình Mới

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể

Dưới đây là những item trang phục mà bạn nên mua cỡ lớn hơn để tránh gặp phải các vấn đề sau khi sử dụng và giặt giũ.

1. Áo phông

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 0

Với áo phông cotton trơn, bạn nên mua kích cỡ lớn hơn một chút để không phải lo áo bị co lại khi giặt/sấy.

Bạn có thể phối áo phông rộng với quần ôm vừa người để tạo sự cân đối cho bộ trang phục.

2. Áo sơ mi

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 1

Áo sơ mi thường được làm từ vải tự nhiên nên có thể bị co lại khi giặt/sấy dù không nhiều như áo phông.

Tuy nhiên bạn sẽ không thể biết chính xác nó có thể bị co lại ở đâu - tay áo, cổ áo hoặc vai áo, nên tốt nhất hãy mua áo lớn hơn một chút so với kích cỡ cơ thể.

Mặt khác, áo sơ mi dáng suông và không quá ôm sát sẽ giúp bạn trông vừa sang trọng, vừa thoải mái.

3. Váy ôm body

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 2

Khi bạn mua váy ôm body đúng kích cỡ, bạn có thể gặp phải một vấn đề là lộ đường viền đồ lót dưới lớp trang phục.

Để tránh tình trạng này, hãy mua váy lớn hơn một cỡ so. Váy ôm body hơi rộng sẽ giúp tôn đường cong tốt hơn mà không ôm sát quá chặt, giúp cơ thể được thông thoáng hơn.

4. Tất

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 3

Tất thường được làm bằng chất liệu cotton nên rất hay bị co lại sau khi giặt.

Đó là lý do vì sao bạn nên mua tất lớn hơn một cỡ, để ngay cả khi bị co lại, chúng cũng không quá nhỏ đến mức ảnh hưởng tuần hoàn máu tới chân.

5. Blazer

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 4

Nếu bạn muốn cải tiến phong cách ăn mặc của mình thì cách đơn giản nhất là mua blazer lớn hơn một cỡ. 

Bạn có thể phối với quần dài hoặc váy, trông sẽ rất hiện đại và năng động.

6. Áo khoác denim

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 5

Áo khoác denim không nên quá rộng vì nó có thể khiến cơ thể bạn như hình vuông. 

Tuy nhiên bạn có thể mua áo khoác denim rộng hơn một cỡ và phối với một chiếc hoodie hoặc nhiều lớp trang phục bên dưới.

7. Giày cao gót

7 loại trang phục bạn nên mua rộng hơn 1 cỡ so với số đo cơ thể 6

Khi chọn giày cao gót, bạn hãy nhớ rằng gót giày càng cao thì bàn chân càng bị dồn về phía mũi giày nhiều hơn.

Để đi giày cao gót không bị đau chân, bạn nên chọn giày lớn hơn nửa cỡ chân nếu gót cao từ 5 -  9 cm và lớn hơn 1 - 1,5 cỡ chân nếu gót giày cao từ 10 cm trở lên. 

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO