Báo Điện tử Gia đình Mới

7 điều nhân viên thông minh không làm ở nơi công sở

Chốn công sở có một số quy tắc ứng xử nhất định mà bạn cần tuân thủ. Dưới đây là những điều mà bạn không bao giờ nên làm tại nơi làm việc.

1. Tranh cãi chuyện cá nhân qua điện thoại

7 điều nhân viên thông minh không làm ở nơi công sở 0

Ai cũng có lúc nhận những cuộc gọi khó chịu, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải lôi kéo người khác vào "drama" của bạn.

Văn phòng không phải nơi để bạn cãi nhau với vợ hay anh chị em. Hãy giữ những vấn đề riêng tư của bạn ở nơi khác mà không ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

2. Đến muộn

Cách đơn giản nhất để tạo ấn tượng xấu là đi làm muộn. Điều này sẽ gây ấn tượng không tốt với quản lý và đồng nghiệp của bạn, thậm chí có thể khiến bạn bị sa thải.

Vì vậy, hãy phòng bị tất cả những yếu tố có thể khiến bạn đến muộn.

3. Phàn nàn quá nhiều

Thỉnh thoảng bày tỏ những điều bạn không hài lòng là bình thường, nhưng nếu bạn thường xuyên phàn nàn với đồng nghiệp thì tốt hơn bạn nên thay đổi thói quen này.

Bạn càng than vãn về nơi làm việc thì bạn càng có khả năng lỡ lời nói những điều khiến bạn gặp rắc rối lớn.

4. Dành nhiều giờ trên mạng xã hội

Bạn được trả lương để làm việc hiệu quả chứ không phải để lướt mạng xã hội cả ngày.

Trừ khi đó là một phần công việc của bạn, nếu không bạn chỉ nên lướt mạng xã hội ở giờ nghỉ trưa hay giờ giải lao.

Ngay cả khi đó, bạn cũng nên dùng điện thoại riêng của mình thay vì dùng máy tính công ty cho hoạt động cá nhân.

5. Tranh công của đồng nghiệp

7 điều nhân viên thông minh không làm ở nơi công sở 1

Nếu làm điều này, bạn sẽ có nguy cơ bị vạch trần công khai, khiến bạn trở thành người không đáng tin.

6. Đổ lỗi

Sẽ có lúc công việc của bạn gặp sự cố và không phải do lỗi của bạn.

Bạn có thể muốn đổ lỗi cho đồng nghiệp hoặc nhân viên cấp dưới của mình, nhưng bất cứ khi nào có thể, hãy chấp nhận phần trách nhiệm mà bạn có trong vấn đề này.

7. Quá thoải mái

Dù bạn đã quá quen thuộc và bình thường với văn phòng của mình thì bạn cũng không nên mặc áo ba lỗ hay đi dép lê đi làm.

Hãy cân nhắc ấn tượng bạn tạo ra từ ngoại hình, thái độ và hành động của bạn.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO