Báo Điện tử Gia đình Mới

6 đặc điểm chung của những người hay 'lăng nhăng' trong tình yêu

Có hàng trăm lý do vì sao người ta không chung thủy trong tình yêu trong tình yêu. Tuy nhiên có một số đặc điểm chung của những người hay 'lăng nhăng' có thể lý giải vì sao họ biến ngoại tình thành thói quen.

1. Họ luôn có thể biện minh cho việc ngoại tình

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những kẻ lăng nhăng thường đổ lỗi cho bạn đời của mình khi mối quan hệ có vấn đề, để họ có thể biện minh cho hành vi ngoại tình của mình.

Họ có thể buộc tội nửa kia thiếu quan tâm, hỗ trợ hoặc thiếu chuyện thân mật. 

Điều này chủ yếu do thiếu sự giao tiếp giữa hai người.

2. Họ cảm thấy bị hiểu lầm

Những kẻ hay lăng nhăng luôn nói rằng nửa kia không thể hiểu mình, nên họ phải tìm kiếm điều đó ở nơi khác.

Lý do đằng sau là vì họ không bao giờ nói ra những điều họ không thích trong mối quan hệ.

3. Họ cho rằng hạnh phúc của mình thuộc trách nhiệm của nửa kia

Những người hay lừa dối trong tình yêu thường không chịu trách nhiệm cho sự không hạnh phúc của mình. Họ nghĩ rằng nửa kia phải có trách nhiệm để làm mọi chuyện tốt đẹp.

Do đó khi mọi chuyện xấu đi và không như ý, họ thường không biết làm gì ngoài lừa dối.

4. Họ sợ ở một mình

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những người hay lừa dối trong tình yêu có thể làm vậy ể đối phó với nỗi sợ bị bỏ rơi, có thể xuất phát từ lòng tự trọng thấp.

Họ nghĩ rằng khi ở bên nhiều người, họ sẽ không bị bỏ rơi.

5. Họ cảm thấy không được yêu thương

Một số người liên tục lừa dối vì sự tự ti của chính họ và nỗi sợ hãi trong sâu thẳm rằng họ không được yêu thương.

Họ không bao giờ dám bộc lộ mặt yếu đuối của mình để trải nghiệm một mối quan hệ thực sự với người khác.

6. Họ luôn nghĩ rằng ai đó sẽ khiến họ hạnh phúc hơn

Nhiều kẻ ngoại tình vì nghĩ rằng người khác sẽ khiến họ hạnh phúc hơn.

Thay vì tìm kiếm mối liên hệ thực sự với một nửa hiện tại, họ chỉ tập trung vào những thiếu sót của đối phương và cho rằng một người lạ sẽ mang lại cho họ sự thỏa mãn hơn.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO