Báo Điện tử Gia đình Mới

6 cái cớ 'vì sao tôi không học được tiếng Anh’ ai cũng trải qua

Hãy ngưng viện cớ nếu bạn muốn giỏi ngoại ngữ.

1. ‘Tôi qua tuổi học ngoại ngữ rồi’

Slide2

 

Một trong những cái cớ thường được mọi người dùng nhiều nhất là: đến một độ tuổi nhất định, chúng ta không thể hoặc khó có thể học một thứ tiếng mới. Không! Khả năng học tập chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả.

Não bộ có thể thay đổi sau khi trưởng thành, theo khoa học gọi là ‘cơ chế thần kinh mềm dẻo’ hay ‘khả biến thần kinh’. Nếu bộ não của chúng ta không già đi, thì có lý do gì ta không học được ngoại ngữ?

Ngoài ra, khoa học minh chứng rằng trẻ em tiếp thu tốt hơn trong việc ghi nhớ phát âm và từ vựng, song người lớn cũng có những lợi thế nhất định như:

-      Có động lực học tập rõ ràng hơn, có quyết tâm học hơn

-      Khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, cho phép thể hiện bản thân trong quá trình học

-      Kỹ năng siêu nhận thức, liên tưởng giữa một từ mớii với những gì mình từng trải qua

 2. ‘Học ngoại ngữ chán lắm’

Slide3

 

Học ngoại ngữ chán thật nếu bản phải học thuộc lòng hàng đống động từ bất quy tắc, phải nhớ quy tắc ngữ pháp này nọ trong khi bạn còn chẳng hiểu vì sao chúng sinh ra để làm gì.

Ở thời buổi này, đừng học ngoại ngữ theo cách đó nữa! Giờ đây, nhờ có internet, chúng ta hoàn toàn có thể học ngoại ngữ qua các hình thức giải trí:

-      Xem phim

-      Xem chương trình truyền hình

-      Đọc sách

-      Nghe đài

-      Trò chuyện với người bản xứ

Chẳng hạn với xem phim, hãy bắt đầu từ xem phim có phụ đề tiếng Việt, rồi phụ đề tiếng Anh, và cuối cùng là không cần phụ đề nữa.

Cách học này sẽ giúp cải thiện đáng kể lượng từ vựng và kĩ năng nghe hiểu.

 3. ‘Tôi không hợp với cách học kiểu này’

Slide4

 

Bạn không cần học theo phương pháp của ai cả. Hãy tự tìm một phương pháp phù hợp với trình độ và sở thích của bạn.

Ví dụ, bạn học tiếng Anh với flashcard. Không ai bắt bạn phải học khi nào, như thế nào. Tất cả là tùy vào bạn.

Bạn có thể học trên xe buýt, sau giờ ăn trưa, trong... toilet. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng hững khoảng thời gian trống thế này, miễn là dành đủ thời gian cho việc học.

 4. ‘Tôi không có thời gian’

Slide5

 

Ngụy biện. Chúng ta luôn có thời gian. Học ngoại ngữ không phải là ngồi trên ghế và nghe người khác giảng giải cả tiếng đồng hồ, hay đọc và đánh vần từng từ đẻ ghi nhớ.

Có rất nhiều cách để làm quen dần dần với ngoại ngữ, dù bạn không có thời gian ôn tập:

-      Thay đổi thiết lập ngôn ngữ trên điện thoại / máy tính/ facebook sang tiếng An, vậy là bạn sẽ học được cách từ liên quan đến menu hay cài đặt

-      Nghe podcast

-      Đừng xem phim tiếng Việt, hãy xem phim tiếng Anh có hoặc không có phụ đề

-      Đọc báo và tin tức tiếng Anh

-      Nói chuyện một mình bằng tiếng Anh, sẽ giúp cải thiện phát âm và tăng tự tin mở miệng

 5. ‘Tôi ngại nói tiếng Anh lắm’ hoặc ‘Tôi sợ nói sai’

Slide6

 

Bạn nên nhớ rằng, ai học ngoại ngữ cũng phải mắc lỗi và học từ chính những lỗi sai đó. Cách duy nhất để trôi chảy tiếng Anh là nói. Hãy quen với việc mắc lỗi.

Chat qua internet với người bản xứ là một cách hiệu quả để học tiếng Anh. Người bản xứ sẽ dạy bạn những điều mà sách giáo khoa không bao giờ dạy.

Tương tự, nhiều người lấy cớ ‘Cách tốt nhất để học một ngoại ngữ là sống ở đất nước đó ... tôi không thể’. Đúng là sống trong môi trường tiếng Anh thì bạn sẽ có thể giỏi được, nhưng nếu không thể xuất ngoại, đơn giản hãy tìm những người bạn bản xứ ngay tại Việt Nam hoặc trên internet!

6. ‘Tôi không có khiếu học ngoại ngữ’

Slide7

 

Một cái cớ khác mà chúng ta thường vận vào đó là ‘Tôi không có khiếu học ngoại ngữ’. Quả thực có những người giỏi ngoại ngữ hơn người khác, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là vì năng khiếu.

Lý do chính là họ CÓ ĐỘNG LỰC hơn người khác.

Khi học ngoại ngữ, hãy học tập kiên nhẫn, nghiêm túc, duy trì đều đặn, và đặc biệt là phải có động lực. Thành công có thể đến sớm hay muộn, quan trọng là bạn luôn giữ lửa học tập và dần cải thiện mình.

Vậy làm thế nào để bạn có động lực? Hãy tự hỏi bản thân ‘Vì sao tôi lại học ngoại ngữ?’ Để đi du lịch, để thi cử, để kiếm việc lương cao, để có người yêu, để khám phá,...

Kết: Muốn học ngoại ngữ, hãy tìm động lực, ngưng viện cớ và lựa chọn phương pháp học phù hợp. Chúc bạn thành công!

Thu Trang/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO