Báo Điện tử Gia đình Mới

6 cách hành xử trên mạng xã hội khiến bạn rất dễ bị 'unfollowed'

Mạng xã hội không còn là một điều xa lạ đối với giới trẻ. Nhưng có những hành xử trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram khiến bạn rất dễ "unfollowed".

Gửi tin nhắn tự động

Nếu bạn thực sự không muốn bị ghét trên mạng xã hội thì không nên gửi tin nhắn tự động kiểu như “cảm ơn đã theo dõi tôi” ở trên Facebook, ghé thăm tôi ở trên Pinterest, Instagram hay kiểu gửi tin nhắn chúc mừng.

  Nếu không muốn bị ghét thì bạn nên tắt chế độ gửi tin nhắn tự động đi nhé

Nếu không muốn bị ghét thì bạn nên tắt chế độ gửi tin nhắn tự động đi nhé

Thậm chí ở trên Facebook, rất nhiều người bán hàng gửi tin nhắn tự động để quảng cáo sản phẩm, mời mọc mua hàng thường xuyên, khiến nhiều người không khỏi bực mình.

Tag người khác khắp nơi từ Instagram, Facebook cho đến Twitter

  Tự ý tag người khác vào bài đăng của mình khiến người khác không khỏi bức xúc

Tự ý tag người khác vào bài đăng của mình khiến người khác không khỏi bức xúc

Nếu thường xuyên tag người khác vào bài đăng của mình hay bài đăng của người khác mà chưa có sự đồng ý của họ thì bạn nên dừng lại ngay nhé. Bởi vì nhiều người cảm thấy không hài lòng vì tên của mình được nhắc đến khắp nơi, thậm chí ở những bài viết nhạy cảm.

Họ không muốn ngôi nhà trên mạng xã hội của mình thay một “bãi rác”, cái gì cũng có, từ bán hàng quần áo, giày dép cho đến những thứ tế nhị…

Bạn cũng không cần phải viết cảm ơn ai đó đã theo dõi mình trên Instagram và tag họ vào đâu vì đôi khi điều đó làm phiền họ.

Chỉ liên lạc với mọi người khi cần họ

  Bỗng dưng nhờ vả dù chưa tương tác bao giờ cũng không phải là cách hành xử được hoan nghênh

Bỗng dưng nhờ vả dù chưa tương tác bao giờ cũng không phải là cách hành xử được hoan nghênh

Nếu bạn cần làm bạn hoặc cần một điều gì đó ở người bạn trên Facebook, Twitter, Instagram, bạn nên tương tác với họ nhiều hơn. Ví dụ như ai đó đăng ảnh hay đăng bài viết, mình có thể đọc, thả tim và bình luận để làm quen. 

Bạn không nên tự nhiên nhờ vả hay tỏ ý mong muốn người nào đó làm gì cho bạn khi chưa một lần nói chuyện hay hỏi han nhau. Cách hành xử như vậy khiến nhiều người “sốc” và coi đó là không lịch sự cho lắm.

Chửi bới trên mạng xã hội

  Không ai thích một người thô lỗ, cục cằn trên mạng xã hội

Không ai thích một người thô lỗ, cục cằn trên mạng xã hội

Nếu có tức giận với ai đó hoặc bực mình thì cũng không nên chửi bới hay lăng mạ ai đó trên mạng xã hội. Đó được coi là một hành xử "vô văn hóa". 

Bạn có thể gặp rất nhiều người tỏ ra rất hung hăng, thậm chí còn thách đố nhau trên mạng xã hội và nhiều hệ lụy xảy ra. Bạn không những bị ghét mà còn bị xa lánh dần vì không ai muốn làm bạn với một người không lịch sự cả.

Coi mạng xã hội là ảo và thích làm gì thì làm

  Bạn xem mạng xã hội là ảo, thích làm gì thì làm

Bạn xem mạng xã hội là ảo, thích làm gì thì làm

Nhiều người cho rằng mạng xã hội là ảo và họ thích làm gì thì làm. Nhưng luật ở trên mạng dường như không khác ngoài đời là mấy.

Bạn phải làm bạn trước với họ, tương tác và làm bạn với họ chứ không phải là thách thức, chọc ghẹo hay làm nhục ai đó Facebook, Instagram hay Twitter. 

Nếu bạn không theo luật, bạn sẽ bị out ra khỏi cộng đồng mạng và bị “ném đá” không thương tiếc.

Đăng bài bán hàng quá nhiều

  Đăng bài bán hàng quá nhiều rất dễ bị ghét

Đăng bài bán hàng quá nhiều rất dễ bị ghét

Bán hàng trên mạng xã hội không xấu và chúng ta hoàn toàn có thể kiếm tiền với Internet. Nhưng nếu bạn đăng bài bán hàng quá nhiều, mọi người cảm thấy khó chịu hơn là thích thú. 

Có nhiều người phàn nàn rằng mới sáng mở Facebook đã thấy hiện lên bao nhiêu là bài đăng bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép, cứ 5 phút sau lại thấy hiện lên 1 bài. Đó không phải là cách hay để bạn có thể bán được nhiều hàng, thậm chí là cách khiến khách hàng rời xa bạn. 

 (Theo Career)

Xem thêm Clip: Hình ảnh hài hước trên mạng xã hội 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO