Báo Điện tử Gia đình Mới

5 thói quen khiến bạn làm mãi vẫn nghèo, không thể khá lên được

Bạn luôn tự hỏi tiền lương của mình đã đi đâu hết mỗi khi đến cuối tháng? Hãy ghi lại tất cả những khoản chi tiêu hàng ngày của bạn, dù chỉ là một chiếc kẹo. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo rằng bạn không mắc phải 5 thói quen khiến bạn mãi nghèo dưới đây.

1. Mua sắm bốc đồng

  (Ảnh: wikihow)

(Ảnh: wikihow)

Vì việc mua hàng và thanh toán qua mạng trở nên ngày càng tiện lợi, nên nhiều người thích mua sắm trực tuyến thường tiêu tiền một cách bốc đồng và không cần thiết.

Thói quen này rất có hại cho tài chính của bạn. Bạn phải tìm cách kiềm chế bản thân.

Tốt nhất, hãy gỡ các ứng dụng mua sắm khỏi điện thoại và dành nhiều thời gian hơn để đọc sách hay tham gia những hoạt động thú vị.

2. Lười đi bộ

Thay vì lái xe hoặc bắt taxi, xe ôm ngay cả với những quãng đường ngắn, hãy đi bộ. Bạn đang lãng phí rất nhiều tiền đi lại mà đáng lẽ bạn có thể tiết kiệm nếu ngừng lười biếng.

  (Ảnh: wikihow)

(Ảnh: wikihow)

3. Không lập kế hoạch đi chợ

Hãy bỏ thói quen đi chợ hàng ngày, cần lúc nào đi lúc ấy. Thay vào đó, hãy lập kế hoạch đi chợ cho cả tuần và mua sắm với số lượng lớn hơn cùng mức giá rẻ hơn.

Bạn sẽ tiết kiệm được kha khá tiền bạc nếu lập kế hoạch cho việc đi chợ.

4. Ăn ngoài

Nếu bạn đi ăn một hoặc hai lần một tháng hoặc khi bạn đi gặp gỡ mọi người thì không sao, nhưng ăn ngoài hay đặt đồ ăn về nhà hàng ngày thì vừa lãng phí tiền bạc, vừa ảnh hưởng sức khỏe.

  (Ảnh: wikihow)

(Ảnh: wikihow)

Bạn có thể tự nấu ăn tại nhà, tham khảo các video công thức có sẵn trên mạng. Với cách này bạn sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí vì ăn uống bên ngoài không hề rẻ.

5. Không tận dụng các dịp giảm giá

Mỗi năm, các thương hiệu thường có những dịp giảm giá tại cửa hàng hoặc trực tuyến.

Nếu bạn mua sắm bốc đồng và không mua khi chúng được giảm giá thì bạn cũng đang lãng phí tiền của mình. Thay vào đó, hãy lập danh sách mọi thứ bạn muốn và mua chúng khi có đợt giảm giá.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO