Báo Điện tử Gia đình Mới

5 nên, 5 không khi phối đồ đi đám cưới mọi chị em nên biết

TikToker chia sẻ quan điểm về những kiểu trang phục không bao giờ nên mặc khi đi dự đám cưới, được hàng trăm ngàn người đồng tình.

Sierra Mayhew là một biên tập viên thời trang, sở hữu kênh TikTok hơn 35 nghìn người theo dõi.

Mới đây, cô đã chia sẻ quan điểm về những kiểu trang phục mình sẽ không bao giờ mặc khi dự đám cưới. Video viral với hơn 300.000 lượt thích, nhận được nhiều bình luận đồng tình.

Theo Sierra, nếu bạn đủ thân với cô dâu, bạn có thể chụp ngay trang phục mình định mặc để hỏi ý kiến của họ. Nếu không, tốt nhất nên làm theo những nguyên tắc này để đảm bảo ăn mặc phù hợp khi đi đám cưới.

1. Không nên mặc: Váy khoét hở quá nhiều

Nên mặc: Váy cut-out nhẹ nhàng

Empty

Đám cưới không phải thời điểm tốt nhất để bạn mặc những chiếc áo có đường cắt xẻ táo bạo, khoét hở quá nhiều.

Trang phục cut-out quá mức sẽ không phù hợp với đám cưới. Hãy để dành nó cho những chuyến du lịch của bạn.

2. Không nên mặc: Cổ khoét sâu

Nên mặc: Cổ khoét khiêm tốn, nhẹ nhàng

Empty

Những trang phục cổ khoét sâu sẽ gây ấn tượng rất mạnh, rất táo bạo, nhưng không chắc sẽ phù hợp với một sự kiện có nhiều người già, trẻ nhỏ như đám cưới.

Có rất nhiều chiếc váy có thể tôn lên vòng một của bạn mà không để lộ quá nhiều. Hãy chọn những chiếc váy có đường cổ ngọt ngào, xinh xắn, cúp ngực nhẹ nếu bạn muốn giữ khiêm tốn.

3. Không nên mặc: Màu đỏ

Empty

Một trong những cuộc tranh luận gây tranh cãi nhất là liệu màu đỏ có phù hợp cho trang phục đi ăn cưới hay không.

Tốt nhất, nếu không hiểu rõ hoặc không được sự đồng ý của cô dâu, hãy tránh trang phục màu đỏ đậm.

Ở một số nền văn hóa, cô dâu thường mặc màu đỏ, vì vậy tốt nhất khách mời nên bỏ qua màu này và thay thế bằng những màu sắc đang hot theo mùa.

Ví dụ với năm nay, bạn có thể mặc màu xanh lá cây hoặc màu hồng.

4. Không nên mặc: Váy mini

Nên mặc: Váy midi

Empty

Váy mini là một lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tiệc tùng nhưng với đám cưới thì bạn nên chọn những chiếc váy dài hơn.

Những chiếc váy midi và maxi dài rất tôn dáng và là trang phục hoàn hảo cho khách dự đám cưới.

Chiều dài đến đầu gối cũng là một độ dài thích hợp.

5. Không nên mặc: Màu sắc quá nhạt, dễ bị nhầm với màu trắng

Nên mặc: Có thể thử váy gắn hoa

Empty

Sierra cho biết cô từng tham dự một đám cưới và một trong những vị khách mặc chiếc váy màu sâm panh.

Cô đã lầm tưởng cô ấy là cô dâu và bàng hoàng khi biết điều ngược lại.

Nếu bạn dự một đám cưới mà cô dâu sẽ mặc đồ màu trắng, thì tốt nhất nên tránh những màu quá nhạt như màu sâm panh, hồng nhạt, rất dễ bị nhầm tùy điều kiện ánh sáng hoặc khi lên ảnh.

(Theo Who What Wear)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO