Ngồi lên mồ mả người khác
Ngồi lên, dựa vào, hoặc quét rác sang mồ mả người khác khi đi tảo mộ là hành vi mà không ít người vô tâm phạm phải. Đây là một điều cấm kỵ, mang đến điềm xấu cho chính người đang đi làm việc đạo hiếu. Việc chỉ chăm chăm lo dọn dẹp mồ mả gia tiên nhà mình mà lại phạm sang mồ mả nhà khác, dù vô tình hay cố ý cũng đều là việc đáng lên án.
Cười cợt, vui đùa, nói to, chửi mắng nhau ở khu vực tảo mộ
Khi đến làm lễ Thanh minh, tảo mộ, con cháu, người thân nên bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và trân trọng người đã khuất. Tuyệt đối không cãi chửi nhau hay nói tục chửi bậy khi đang tảo mộ hoặc khi làm lễ. Ngay cả việc nói to cũng không nên, bởi theo quan niệm duy tâm, đây là hành vi làm xáo động đến "giấc ngủ ngàn thu" của người đã khuất.
Để cỏ dại mọc ở phần bia mộ
Nên dọn dẹp sạch sẽ mộ phần, nhất là phần bia mộ. Bia mộ phải được lau chùi bằng khăn sạch mới mua, đồ lễ giản dị nhưng phải đầy đủ, không được để cỏ dại mọc ở phần bia mộ bởi theo quan niệm người xưa thì việc đó sẽ làm cho vận khí của người trần không tốt.
Cho người ốm yếu đi tảo mộ
Đây là việc tuyệt đối không nên làm. Người ốm yếu, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi không nên cho đi tảo mộ. Những người này thường có sức khỏe và tâm lý không tốt, đến những nơi có âm khí nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.
Chú ý trang phục
Khi đi tảo mộ, nên mặc quần áo kín đáo, màu tối. Tuyệt đối không nên mặc đồ cộc, ngắn, hở hang, màu sắc rực rỡ, lòe loẹt.