Báo Điện tử Gia đình Mới

5 điều ngu ngốc người phản bội thường nói khi bị phát hiện

Phản bội là điều tồi tệ nhất trong tình yêu, cũng là điều khó có thể bệnh vực hay bào chữa. Dưới đây là 5 điều ngu ngốc nhất người phản bội thường nói khi bị phát hiện.

1. Họ đổ lỗi cho nửa kia

5 điều ngu ngốc người phản bội thường nói khi bị phát hiện 0

Cách đơn giản nhất để thoát khỏi bất kỳ tình huống nào là đổ lỗi cho người khác.

Kẻ phản bội có thể lấy nhiều lý do để đổ lỗi cho nửa kia của họ, ví dụ đối phương quá bận rộn, không làm họ hạnh phúc, vân vân.

Những lời nói này chỉ thể hiện rằng họ hèn nhát và không sẵn sàng chấp nhận sai lầm của mình.

2. Họ không cố ý

Trong một số trường hợp hiếm hoi, hành vi lừa dối có thể được tha thứ nếu chỉ xảy ra một lần.

Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào việc mọi chuyện đã đi bao xa. Ví dụ nếu họ có một chiếc điện thoại riêng để liên hệ với người thứ ba, thì điều đó nói lên rất nhiều điều.

Nếu chuyện chỉ xảy ra trong một phút bồng bột và người phản bội hứa hẹn sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa, có thể bạn sẽ cân nhắc cho họ thêm cơ hội.

Nhưng không điều gì có thể thay đổi sự thật rằng điều họ đã làm là không đúng.

3. Họ đổ lỗi cho mối quan hệ

Điều này cũng tệ không kém việc đổ lỗi cho nửa kia, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Vì bây giờ họ không chỉ đổ lỗi cho vợ/chồng mình mà còn cho toàn bộ mối quan hệ.

Tốt nhất họ nên cư xử như một người trưởng thành thay vì né tránh vòng vo.

Hoặc họ phải giải quyết vấn đề trong mối quan hệ, hoặc họ phải chia tay một cách rõ ràng, thay vì lừa dối và làm tỏn thương nửa kia.

Điều tệ hại nhất người phản bội có thể làm sau đó là đổ lỗi cho mối quan hệ.

4. Họ đổ lỗi cho rượu

5 điều ngu ngốc người phản bội thường nói khi bị phát hiện 1

Một lần nữa, hãy ngừng đổ lỗi cho điều này hay điều khác và nhận lỗi của mình.

Nếu họ thực sự yêu nửa kia của mình, họ cũng sẽ không phản bội đối phương dù có ảnh hưởng của rượu.

Phản bội dưới ảnh hưởng của rượu là điều tồi tệ, vì nó đang ngụ ý rằng họ không hài lòng với nửa kia của mình và cảm xúc thật xuất hiện khi họ không còn tỉnh táo.

5. Họ nói hai người không còn hợp nhau

Dù điều này có thể đúng nhưng không phải lý do để họ phản bội, ngoại tình.

Nếu họ cảm thấy không còn hợp nhau, thì họ nên nói chuyện với đối phương và chia tay.

Sau tất cả, ai cũng muốn có một hôn nhân trọn đời nhưng không phải ai cũng có được may mắn như thế.

Điều quan trọng là phải thành thật với đối phương và chia sẻ cảm xúc của mình.

Bởi vì né tránh quanh co không bao giờ mang lại kết quả và sẽ gây tổn thương cho cả hai.

(Theo Dr Prem)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO