Báo Điện tử Gia đình Mới

5 cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ với con cái

Các mối quan hệ quan trọng đều được xây dựng trên cơ sở của sự tin tưởng và tình yêu thương, trong đó có mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

Dù con ở bất kỳ độ tuổi nào thì cha mẹ nên làm tấm gương tốt cho con. Con cái luôn tìm kiếm sự ủng hộ, động viên, yêu thương và sự an toàn từ cha mẹ. Đó là những điều cơ bản để có một mối quan hệ lành mạnh với con cái.

Để tăng cường sự gắn kết với con, đòi hỏi cha mẹ cần dành thời gian chất lượng, lắng nghe nhu cầu của con. Dưới đây là những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện mối quan hệ lành mạnh với con cái.

1. Thể hiện tình yêu thường xuyên hơn

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta thường nghiễm nhiên cho rằng con biết chúng ta yêu con nhiều như thế nào. Nhưng thực tế không phải vậy.

Con rất cần sự yêu thương, chăm sóc và quan tâm của chúng ta. Hãy cố gắng trò chuyện với con, thể hiện tình yêu thương, nói yêu con nhiều hơn, cho con sự ấm áp và thể hiện tình cảm với con hàng ngày.

2. Giao tiếp với con

Hãy đảm bảo là cha mẹ giao tiếp tốt với con, để con học được cách xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự giao tiếp và chân thật.

Hãy ghi nhận những cảm xúc của con, lắng nghe quan điểm, góc nhìn của con và chia sẻ thật với con.

3. Tạo một không gian an toàn

Cha mẹ cần tạo ra một không gian an toàn cho con cái, ở đó, con cảm thấy được bảo vệ và chăm sóc. Nhu cầu của con được lắng nghe, quan tâm.

Khi lớn lên, con có thể gặp nhiều vấp ngã khi bước vào xã hội. Hãy đảm bảo với con rằng con có thể tin tưởng là dù chuyện gì xảy ra, con luôn có bạn đứng sau ủng hộ.

4. Lắng nghe con và kiên nhẫn

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hãy làm một người biết lắng nghe và kiên nhẫn. Hãy đồng cảm với cảm xúc của con bạn và cố gắng ở bên con nhiều nhất có thể.

Có thể con đang gặp một vấn đề không lớn, nhưng cha mẹ chỉ cần dành ra 5 phút từ lịch trình bận rộn của mình, đó đã là tất cả những gì con đang cần.

5. Ăn tối cùng nhau

Hãy sắp xếp lịch trình để bạn có thể dành ít nhất 30-60 phút mỗi ngày cho con mà không có sự phân tâm nào.

Một cách để cha mẹ dành thời gian chất lượng cho con chính là ăn cơm cùng nhau. Cha mẹ và con cái có thể có những cuộc trò chuyện ý nghĩa trong thời gian bữa tối.

Tốt nhất hãy cất điện thoại đi để bạn có thể thực sự chú tâm và kết nối với con cái.

(Theo Pinkvilla)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO