Báo Điện tử Gia đình Mới

4 thói quen nên làm khi học một ngôn ngữ mới

TikToker Bino (Bino chém tiếng Anh) chia sẻ những thói quen nên làm khi học một ngôn ngữ mới để việc học ngoại ngữ hiệu quả hơn.

4-thoi-quen-hoc-ngon-ng

1. Nghe và đọc bằng ngôn ngữ đó một cách thường xuyên

Các bạn có thể bắt đầu tập từ những thói quen nhỏ nhất như nghe nhạc, đọc đoạn văn, chuyển ngôn ngữ điện thoại thành ngôn ngữ đó.

Ban đầu không quan trọng là có hiểu hay không. Mục đích là chúng ta đang cố tạo môi trường để tiếp xúc tới ngôn ngữ đó.

2. Tập đọc ra miệng

Việc đọc ra miệng không những giúp mình tăng khả năng đọc hiểu mà còn giúp khẩu hình của mình quen với ngôn ngữ đó.

Vì mỗi ngôn ngữ đều có cách phát âm khác nhau nên việc luyện khẩu hình đều đặn là điều cần thiết.

3. Nghe và nhại lại

Tìm giọng một người mà bạn thích và bắt chước. Hoặc bạn có thể hát nhại những bài hát trong ngôn ngữ đó.

Bạn không nhất thiết phải nhại giống 100% người đó. Bài tập này sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng để phát triển kĩ năng nói sau này.

4. Không chỉ học mỗi từ - Phải học cả câu

Ngôn ngữ nào thì cũng cần ngữ cảnh mới có thể hiểu được. Một từ sẽ không thể thiện hết được ý nghĩa của cả câu. Chúng ta nên học và hiểu nghĩa theo cả câu.

(Theo binoacademy)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO