Báo Điện tử Gia đình Mới

3 điều những người khôn ngoan không bao giờ hỏi đến, chỉ hỏi 1 điều thôi cũng là dại dột

Trong cuộc sống có 3 điều những người khôn ngoan không bao giờ hỏi đến, chỉ hỏi 1 điều trong đó thôi cũng là dại dột.

1. Không hỏi về những thứ không liên quan đến bạn

Những người thông minh thì họ thường hiểu rằng bản thân không nên chọc tức những kẻ lười biếng hay tọc mạch. Họ biế rằng không nhất thiết phải hỏi những thứ không liên quan đến cuộc đời của mình.

Bởi vì kết quả chỉ khiến bản thân thêm phiền hà mà thôi. Mỗi người đều có tài năng cũng như tham vọng riêng. Họ có quỹ đạo sống và ý tưởng khác nhau. Khi giao tiếp với những người khác, bạn không nên hỏi về những thứ liên quan đến mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn với người khác và cũng là cách hay để bạn giữa an toàn cho bản thân.

ha1

2. Không hỏi về những điều đã qua

Nguồn gốc của nỗi đau khổ trong cuộc sống này là gì?

Có lẽ đó là mọi người đều bị tấn công bởi hai mũi tên: Mũi tên đầu tiên bắn vào bạn từ thế giới bên ngoài và mũi tên thứ hai là tự bạn bắn vào chính bạn. Và điều thực sự làm bạn đau đớn chính là mũi tên trong tim bạn.

Trên đời này không phải người khác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mà chính bạn. Nếu lúc nào cũng đau khổ về những chuyện đã qua thì người đau khổ nhất chính là bạn mà thôi.

Những người sống hạnh phúc họ không bao giờ để quá khứ vướng bận mình. Họ hiểu tầm quan trọng của những điều trước mắt và sẽ không bao giờ bỏ qua hiện tại tươi đẹp vì quá khứ là điều đã qua.

3. Không hỏi nếu không chắc chắn về kết quả

Có quá nhiều bất trắc trong cuộc sống này. Điều bạn muốn có thể không đạt được, điều bạn không muốn có thể sẽ đến. Với những kết quả không chắc chắn, điều duy nhất là bạn là bạn đừng nên hỏi. Hãy giữ tâm thế bình thản, chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra.

Có người chạy theo kết quả quá nhiều mà bỏ qua quá trình để rồi khiến bản thân phải sống trong đau khổ. Thực ra, điều này là không cần thiết. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình trong mọi việc thì bạn sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì về kết quả nữa.

Sống ở đời, biết lúc nào cần nói, lúc nào cần im lặng thì đó mới được xem là sự khôn ngoan nhất.

Tuệ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO