Báo Điện tử Gia đình Mới

3 dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn chưa quên được người yêu cũ

Không phải ai cũng dễ dàng thoát khỏi hình bóng của người yêu cũ. Thậm chí có những người không biết rằng mình vẫn còn đang lưu luyến người cũ. Nếu bạn vẫn đang làm 3 điều sau đây, chứng tỏ bạn là một trong số đó.

1. Bạn giữ liên lạc với người yêu cũ

chua quen duoc nguoi yeu cu 03

Giữ liên lạc với người yêu cũ thường dễ là dấu hiệu không tốt, nhất là khi bạn không có lý do chính đáng nào để duy trì liên lạc.

Giữ liên lạc với người yêu cũ dễ khiến bạn bị khơi gợi lại những cảm xúc cũ hoặc tạo ra những vướng mắc tình cảm mới.

Đây là điều bạn rất không nên làm nếu bạn đã cam kết với một mối quan hệ mới.

2. Bạn không thể chặn người yêu cũ để cứu vãn mối quan hệ hiện tại

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc đặt ra ranh giới rõ ràng với người yêu cũ, điều đó có thể sẽ đe dọa mối quan hệ hiện tại của bạn.

Trong những tình huống như vậy, bạn phải ưu tiên cảm xúc của người yêu hiện tại và sự lành mạnh của mối quan hệ hiện tại.

Nếu việc duy trì liên lạc với người yêu cũ đang gây ra xung đột trong mối quan hệ hiện tại của bạn, hãy cân nhắc xem liệu có đáng để làm mối quan hệ hiện tại bị ảnh hưởng chỉ vì bạn nấn ná với người yêu cũ.

3. Bạn luôn so sánh mọi người với người yêu cũ

Ngoài ra, việc liên tục so sánh người yêu hiện tại với người yêu cũ có thể cho thấy bạn vẫn còn vương vấn, chưa quên được người yêu cũ của mình.

Thói quen này có thể cản trở sự phát triển của mối quan hệ hiện tại của bạn.

Bạn phải trân trọng người yêu hiện tại của mình và chấp nhận những khác biệt thay vì so sánh họ với người cũ trong quá khứ của bạn.

Đừng để vương vấn tình cảm với người yêu cũ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của bạn.

Hãy nhớ rằng một người trở thành người yêu cũ thì phải có lý do nào đó. Hãy để quá khứ chỉ là quá khứ và tập trung vào hiện tại.

(Theo Pulse)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO