Báo Điện tử Gia đình Mới

3 câu nói bố không nên nói với con gái

Lời nói có sức mạnh rất lớn với con cái. Chúng có thể không phải yếu tố duy nhất nhưng là yếu tố góp phần lớn nhất quyết định cách con gái bạn nhìn nhận bản thân và vị trí của con trên thế giới.

1. Đừng kênh kiệu như thế!

Kênh kiệu là một từ hiếm khi được dùng cho con trai. Vì nhiều lý do mà từ này thường được dùng để nói về các bé gái (đôi khi cả phụ nữ) khi họ tỏ ra quyết đoán.

Nhưng hậu quả không mong muốn là con gái bạn sẽ nghĩ rằng đây không phải nơi để con nói ra những gì mình nghĩ.

Thay vì nói như vậy, hãy cố gắng xây dựng sự tự tin cho con để con có thể chia sẻ quan điểm của mình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những người không đồng ý với con.

3 câu nói bố không nên nói với con gái 0

2. Con đang tăng cân à?

Làm cha mẹ đương nhiên sẽ quan tâm đến sức khỏe của con gái và muốn con phát triển khỏe mạnh.

Là người cha, điều đó có nghĩa là bạn phải nói chuyện với con về thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục và ngoại hình cơ thể.

Bí quyết ở đây là bạn nên nói chuyện theo cách nhấn mạnh về sức khỏe hơn là vóc dáng cơ thể.

Con gái bạn đã phải đối mặt với những gánh nặng về tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội mà hầu hết mọi người không thể đạt được mà không có sự can thiệp của chỉnh sửa.

Do đó đừng tăng thêm áp lực cho con bằng việc chỉ trích cân nặng của con. Hãy đảm bảo rằng con đang đưa ra những lựa chọn tốt cho sức khỏe và khen ngợi hoặc thử thách con về những lựa chọn đó.

3. Con thích anh chàng đó không?

Đây cũng không phải chủ đề bạn không thể hoặc không bao giờ nên hỏi con, nhưng đừng quá ám ảnh với nó.

Có những cha mẹ luôn quan tâm việc con còn độc thân đến mức khiến con cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn.

Điều này sẽ tạo áp lực khiến con gái bạn cảm thấy "cần" một mối quan hệ.

Cha ẹ cần giúp con cái nhìn nhận bản thân như một cá thể độc lập bên ngoài mối quan hệ lãng mạn.

Nếu con không thể ổn khi không có bạn trai thì con sẽ không bao giờ ổn khi một mình.

(Theo APD)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO