Báo Điện tử Gia đình Mới

3 biểu hiện sớm dự báo trẻ lớn lên hư hỏng, thích luồn cúi, không trung thực

Một đứa trẻ trưởng thành có ngoan ngoãn, nên người hay không phụ thuộc rất lớn ở cách giáo dục khi con còn bé. Nếu cha mẹ thấy con có 3 biểu hiện này, nên uốn nắn ngay lập tức.

Trẻ có dấu hiệu hay nịnh nọt người khác để đạt mục đích riêng

Một số đứa trẻ ngày từ nhỏ đã tỏ ra “khéo miệng” và rất biết cách nịnh nọt, lấy lòng người khác. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự thông minh, đáng yêu, lanh lợi. Tuy nhiên, hành vi này chứng tỏ trẻ rất láu cá. Chúng sẽ coi mình là khôn ngoan nhất, luôn dùng ''thủ đoạn'' để đạt được mục đích.

Khi lớn lên, chúng sẽ giữ thói quen nịnh nọt, bợ đỡ để tiến thân, sinh ra thói lười biếng, ỷ lại, ''mồm miệng đỡ chân tay''. Những người chỉ biết nói không biết làm sẽ khó được trọng dụng trong công việc, khó tạo dụng những mối quan hệ bền chặt. 

3 biểu hiện sớm dự báo trẻ lớn lên hư hỏng, thích luồn cúi, không trung thực 0

Dấu hiệu ích kỷ, không thích chia sẻ thứ gì với người khác 

Nhiều đứa trẻ luôn giữ khư khư đồ của mình và không thích chia sẻ đồ chơi với bạn. Nếu bạn lấy chơi cùng, trẻ sẽ lập tức giành lại hoặc đánh trả. Nhiều cha mẹ thấy thế sẽ tự khen con mình biết giữ đồ, cho rằng trẻ như vậy là khôn.

Tuy nhiên, biểu hiện của trẻ như vậy rõ ràng là rất ích kỷ, không biết chia sẻ với bạn bè. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ nên dạy con biết nhường nhịn, sẻ chia.

Thực tế, bố mẹ luôn mong muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp, dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho con. Đôi ý khi chú ý thái quá khiến trẻ nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ, muốn gì được nấy. Dần dần trẻ sẽ trở nên ích kỷ, không thích chia sẻ với người khác. Khi trưởng thành, con sẽ khó hòa nhập với mọi người vì không biết cách hợp tác trong công việc. 

3 biểu hiện sớm dự báo trẻ lớn lên hư hỏng, thích luồn cúi, không trung thực 1

Đứa trẻ không thích lắng nghe người khác và luôn làm theo ý mình 

Đến một giai đoạn phát triển nhất định, trẻ bắt đầu có những nguy nghĩ của riêng mình. Đôi khi bé không muốn làm theo lời bố mẹ, thích tranh cãi, lý luận và đưa ra ý kiến riêng, đây là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu nó lặp lại liên tục và trẻ có xu hướng không nghe lời khuyên, lời góp ý của người khác lại là việc vô cùng nguy hiểm. 

Nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng trẻ không thích nghe lời người khác và luôn làm theo ý của mình là thông minh. Tuy nhiên, đó chỉ là sự thông minh giả. 

Trẻ không học được cách lắng nghe ý kiến của người khác ngay từ khi con nhỏ sẽ rất khó thành công lúc trưởng thành. Không giống ở nhà, ngoài xã hội không có chỗ cho người không biết cách lắng nghe, học hỏi, tiếp thu.   

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO