Bảng xếp hạng này nhằm đánh giá các trường đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.
Các trường phải thể hiện cam kết giải quyết những thách thức cấp bách của thế giới như giảm bất bình đẳng, bình đẳng giới, giáo dục chất lượng, hợp tác vì các mục tiêu phát triển…
Năm nay, có hơn 2.500 trường đại học đến từ 130 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng. Trong đó, Việt Nam có 16 trường lọt vào bảng này.
Dẫn đầu trong nhóm các trường đại học của Việt Nam được xếp hạng là Đại học FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Kinh tế TPHCM. Cả 4 trường này đều thuộc top 301-400.

Ở nhóm 401-600, Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng cùng xếp thứ hạng này. Đại học Văn Lang lọt vào nhóm 601-800, tăng 200 bậc so với năm ngoái.Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội và Quốc gia Hà Nội cùng hạng là 801-1.000. So với năm ngoái, năm nay số lượng trường được xếp hạng tăng 3 trường.

Đại học Western Sydney của Australia tiếp tục nắm giữ ngôi đầu của bảng xếp hạng ở năm thứ 4 liên tiếp. Đại học Manchester (Anh) và Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc) lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Cùng đứng ở vị trí thứ 4 là Đại học Griffith (Anh) và Đại học Tasmania (Australia).
Ở khu vực Đông Nam Á, những quốc gia có nhiều trường được xếp hạng nhất là Philippines (113 trường), Thái Lan (83 trường) và Indonesia (71 trường).
Để xếp hạng, Times Higher Education tính điểm như sau: Điểm SDG 17 (Hợp tác vì các mục tiêu phát triển) là bắt buộc, chiếm trọng số 22%. Điểm này cộng với 3 SDG có điểm cao nhất trong số 16 SDG còn lại, mỗi tiêu chí chiếm 26% tổng điểm để ra kết quả cuối cùng. Ở mỗi SDG, điểm được tính dựa theo các yếu tố: Nghiên cứu, phụng sự, gắn kết cộng đồng và giáo dục.
Liễu MộcBạn đang xem bài viết 16 trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp bảng hạng tầm ảnh hưởng thế giới tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














