Báo Điện tử Gia đình Mới

12 sự thật điên rồ nhất từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, Đức giáo hoàng Gregory IX có 'thù oán' với mèo

Những điều kỳ quặc dưới đây khiến bạn có thể không tin nổi, nhưng sự thực thì nó hoàn toàn đúng và đã xảy ra.

Đại dịch "Cái chết đen" lan rộng một phần do Đức giáo hoàng

Đức giáo hoàng Gregory IX đã nói với các tông đồ của ông rằng loài mèo có mối liên hệ mật thiết với quỷ dữ, và thế là người người nhà nhà ra sức giết sạch mèo. Vì không có thiên địch, nên số lượng chuột như bùng nổ, dịch hạch lây lan và không lâu sau đó trở thành đại dịch "Cái chết đen"...

Napoleon từng bị… thỏ tấn công

2

Thời còn tại vị, hoàng đế Pháp rất thích việc săn bắn. Tư lệnh của Napoleon đã nhốt hàng trăm con thỏ để ông săn. Tuy nhiên khi những con thỏ này được thả ra khỏi lồng, thay vì chạy trốn, chúng lại quây lấy hoàng đế và khiến ông bỏ chạy vì hoảng sợ.

Răng lính tử trận được dùng làm răng giả

Công nghệ răng giả có từ ngày xưa, và nó được làm từ gì bạn biết không? Chính là răng của những người lính tử trận, nó sẽ được gắn vào lợi nhân tạo và đem bán cho người sống cần sử dụng.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan từng là… nhân viên cứu hộ

4

Trước khi đắc cử Tổng thống, Ronald Reagan từng là một nhân viên cứu hộ. Ông đã từng cứu 77 người tại một bể bơi địa phương.

Các nô tì thời Ai Cập cổ đại phải bôi mật ong khắp người

5

Mục đích của việc này là để thu hút côn trùng, không cho chúng đốt hay bâu vào người Pharaoh. Nhưng may mắn mật ong có tính kháng khuẩn, lại là mật ong chính hiệu không pha trộn nên những nô tì này sở hữu làn da có khi còn đẹp hơn tầng lớp vua chúa, quý tộc.

Xác ướp Guanajuato trông đều sợ hãi, hoảng hốt

Khi khai quật và phát hiện những xác ướp còn nguyên từ ngày xưa, các nhà khảo cổ thấy tất cả đều có gương mặt hoảng hốt, mới đầu họ tưởng rằng nguyên nhân là do sự sợ hãi cực độ khi bị chôn sống. Nhưng thật ra những xác ướp này là nạn nhân của bệnh dịch tả năm 1833. Họ được ướp xác tự nhiên nhờ khí hậu khô hạn.

Quân đội Áo tự tấn công mình

7

Năm 1788, phe Áo đã lên kế hoạch đánh Đế chế  Ottoman gần thành phố Karansebes. Tuy nhiên, hai tốp binh lính khác nhau đã nhầm tưởng đối phương là quân Ottoman nên cả hai bên đã xả súng vào nhau, kết quả khiến 10.000 binh lính thiệt mạng. Hai ngày sau, quân Ottoman đã chiếm trọn thành phố mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Vào thế kỷ 17, giới đại gia từng ăn thịt đồng loại của mình

8

Bởi họ cho rằng việc ăn thịt đồng loại có thể chữa được bách bệnh. Không rõ số lượng người bị làm hại là bao nhiêu, nhưng rõ ràng việc làm này hoàn toàn vô nghĩa.

Cây nấm “khủng” nhất thế giới ở Oregon có tuổi thọ lên đến 2.400 năm

9

Đây là cây nấm có tuổi thọ lớn nhất trên thế giới, bộ rễ của cây nấm này tỏa rộng hơn 3 dặm mét vuông đất.

Quốc hội Iceland là quốc hội lâu đời nhất trên thế giới

10

Quốc hội nước này được thành lập từ hồi năm 930. Quả là con số ấn tượng đúng không nào?

Tinh trùng hải ly được xem như thuốc tránh thai

11

Chưa biết thực hư ra sao, nhưng phụ nữ thời xưa phải uống tinh trùng hải ly như một biện pháp tránh thai. Bạn có cảm thấy mừng vì thời hiện đại ngày nay có rất nhiều các biện pháp dễ chịu hơn cho bạn lựa chọn?

Thân sinh của Pharaoh Tutankhamun là anh em ruột

Kết quả xét nghiệm DNA đã chứng minh cha mẹ của vị hoàng đế Ai Cập này đều do một cha một mẹ sinh ra. Chính là anh em ruột lấy nhau.

Nguồn: Thethaovanhoa.vn

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO