Báo Điện tử Gia đình Mới

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn

Giày cao gót từ lâu được cho là biểu tượng của sự cao quý, còn những đôi giày bệt, sandal thường được gắn với sự thoải mái hơn là đẹp. Tuy nhiên bạn vẫn có thể đi giày búp bê hoặc sandal mà vẫn sành điệu cả khi đi làm hoặc đi tiệc tùng.

1. Đừng nhét ống quần jeans trong giày Chelsea boots

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 0

Giày Chelsea boots có thể phối kết hợp đẹp với bất kỳ trang phục nào, miễn là bạn đừng nhét ống quần jeans vào trong giày.

Thứ nhất nó sẽ làm hỏng trạng thái bộ trang phục của bạn. Thứ hai nó có thể làm cổ giày bị giãn và không còn vừa khít với cổ chân bạn nữa.

2. Giày Oxford nên phối với trang phục rộng

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 1

Giày Oxford cổ điển rất hợp với áo khoác oversize, quần jean và tất dài đến đầu gối. Bạn cũng có thể phối giày Oxford với váy suông, rộng cũng rất đẹp.

3. Để lộ mắt cá chân khi đi giày lười

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 2

Giày lười và quần cắt gấu rất hợp với một chiếc áo blouse hoặc áo cổ polo. Nếu bạn mặc chân váy có thể phối với một chiếc áo tay lửng 3/4.

Nếu bạn muốn trông có vẻ thoải mái, có thể chọn giày lười màu pastel.

Các stylist khuyên bạn không nên đi giày lười với tất mà nên để lộ mắt cá nhân, như vậy sẽ trông hấp dẫn hơn nhiều.

4. Giày mules tạo điểm nhấn đặc biệt

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 3

Mules là tên gọi của kiểu giày có phần gót mở, không có quai hậu và phần mũi giày kín.

Bạn có thể kết hợp kiểu giày này với quần culottes, jeans, chân váy midi skirts, quần yếm, quần âu, váy thường ngày hoặc váy dạ hội.

Với những người thích thu hút sự chú ý, các nhà thiết kế gợi ý bạn nên mang giày mules với tất hoặc quần tất lưới.

5. Giày búp bê nên kết hợp với váy hoặc chân váy mini, midi

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 4

Giày búp bê có thể kết hợp khá linh hoạt, bạn có thể mang với váy chữ A, quần shorts, quần jeans.

Để trông tươi tắn hơn, bạn nên chọn giày búp bê hở mũi.

Nếu bạn kết hợp giày búp bê với quần dài thì bàn chân có thể sẽ trông dài hơn.

6. Sandal kết hợp với họa tiết kẻ sọc

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 5

Một chiếc váy nhẹ nhàng hoặc quần jeans cắt gấu kết hợp với áo khoác cardigan dài và dép sandal sẽ khiến bạn trông sang chảnh hơn.

Ngoài ra đi sandal kết hợp với trang phục có họa tiết kẻ sọc sẽ làm bạn trông cao hơn.

7. Boots cao cổ nên kết hợp với chân váy mini và midi

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 6

Khi kết hợp boots cao cổ với chân váy dài, bạn hãy đảm bảo là không có khoảng cách giữa giày với trang phục.

Bạn cũng nên chọn một chiếc váy không bó sát để tránh làm cơ thể trông nặng nề hơn.

8. Chọn giày Brogue có đế và mũi rộng bằng nhau để trông cân đối

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 7

Nếu phần đế giày rộng hơn phần mũi giày, đôi giày Brogue của bạn sẽ trông cồng kềnh hơn và khiến chân bạn trông to hơn.

Bạn nên kết hợp giày Brogue với quần ôm sát, chân váy hoặc váy đầm.

9. Khi đi giày thể thao, hãy đảm bảo nó không phải phần sáng nhất ngoại hình của bạn

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 8

Dù đôi giày thể thao của bạn có thoải mái đến đâu, hãy nhớ rằng chúng thu hút rất nhiều sự chú ý, vì vậy bạn cần tìm được sự cân bằng phù hợp trong trang phục.

Để tạo cho bạn vẻ ngoài cân đối, hãy chọn kiểu áo phồng và/hoặc sáng màu. Bạn cũng nên giấu tất khi đi giày thể thao.

10. Chú ý độ cao mũi giày boots khi kết hợp với váy

10 mẹo đi giày thoải mái mà vẫn sành điệu, sang chảnh ngút ngàn 9

Kết hợp giữa boots và váy đầm là một phong cách cổ điển. Tuy nhiên bạn cần lưu ý nên chọn những đôi boots cao trên mắt cá chân, chúng sẽ làm chân bạn trông dài hơn.

Nếu bạn muốn giấu ống quần vào trong boots, bạn nên đi tất phủ ngoài quần để tránh làm boots bị nhăn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO