Ngày 27.6, vòng thi tứ kết Sing!Asia được phát sóng, Phương Mỹ Chi gây sốt với ca khúc Bóng phù hoa. Ngoài chất giọng cao vút, Phương Mỹ Chi ghi điểm bởi trang phục biểu diễn độc đáo.
Được biết, trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen. Ngay khi vừa bước ra sân khấu, hai giám khảo Trung Quốc là Hoàng Linh và Trương Lương Dĩnh phải thốt lên: "Trang phục của cô ấy thật lợi hại".
Ngôi sao Canada Faouzia ở trong hậu trường cũng khen ngợi: "Bộ này thực sự rất đẹp".
Thiết kế Phương Mỹ Chi mặc nằm trong bộ sưu tập Dòng phù sa của NTK Nguyễn Hùng Bảo. Stylist của nữ ca sĩ là Quyên Phương - chị gái ruột đã giúp cô chọn bộ này để tăng hiệu ứng sân khấu.
Trang phục khá cầu kỳ và nhiều chi tiết nhưng được sắp xếp logic không gây rối mắt, đồng thời giúp Phương Mỹ Chi thuận tiện trong lúc di chuyển.
Phương Mỹ Chi trong ca khúc Bóng phù hoa.
Trước đó, trong tập ghi hình ở Singapore, Phương Mỹ Chi trình diễn mashup Lý Bắc bộ (Bà còng đi chợ trời mưa, Lý cây đa, Bà rằng bà rí, Đẩy xe bò) do DTAP sáng tác. Trang phục lấy cảm hứng từ nét văn hóa đời sống của người miền Bắc. Nữ ca sĩ mặc bộ trang phục được thiết kế dựa trên hình ảnh từ chiếc trống cơm.
Trang phục được thiết kế bởi Thủy Nguyễn là áo dài cách tân với phần tay bồng, đính kết tua rua nhiều màu sắc, bắt sáng sân khấu.
Phương Mỹ Chi trong thiết kế của Thủy Nguyễn.
Trong tiết mục đầu tiên tại chương trình, Phương Mỹ Chi hát Buôn trăng (DTAP sáng tác) và Rock Hạt gạo. Nữ ca sĩ mặc áo yếm, áo tứ thân và nón quai thao, nét đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ.
Trang phục của NTK Bùi Hoàng Ân, với điểm nhấn hình ảnh cánh cò trên ngực áo, trên nền trang phục màu xanh tựa như ruộng đồng Bắc Bộ. Thiết kế giúp Phương Mỹ Chi dễ dàng thực hiện những động tác võ thuật mạnh mẽ.
Phương Mỹ Chi mặc trang phục của NTK Bùi Hoàng Ân.
Minh TrangBạn đang xem bài viết Trang phục đậm chất văn hóa của Phương Mỹ Chi tại Sing!Asia tại chuyên mục Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














