Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo cấp cao, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng vạn đồng bào và bạn bè quốc tế.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (2/9), tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Đại biểu quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Nga, Belarus... Cùng dự có đại diện lãnh đạo các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước.

Đúng 6 giờ 30, trong không khí thiêng liêng, lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang lên, hòa cùng 21 loạt đại bác dội vang bầu trời Ba Đình, khiến hàng triệu trái tim Việt Nam rưng rưng tự hào, xúc động.

Khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, 80 năm trước, trên chính Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ thời khắc ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới – xây dựng chính quyền của nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong giờ phút thiêng liêng này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ công lao của các bậc tiên tổ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối và hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, cũng như đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã kề vai sát cánh cùng dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

“Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Chính tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân - sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Khẳng định sức mạnh bảo vệ chủ quyền

Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn chính thức, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành. Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 phát đại bác rền vang chính thức bắt đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

21 phát đại bác rền vang chính thức bắt đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

21 phát đại bác rền vang chính thức bắt đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân lần đầu tiên thực hiện diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. Các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Tiến vào Quảng trường Ba Đình là các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, khối dân quân, du kích, các khối Công an.

Hào hùng cuộc diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Hào hùng cuộc diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, bao gồm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và phần diễu hành của các khối quần chúng.

Phần kết của sự kiện là chương trình nghệ thuật tổng hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dàn dựng.

Cuộc diễu binh tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang: từ Cách mạng Tháng Tám đập tan ách thực dân, phong kiến, khai sinh Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay. Lễ kỷ niệm không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là lời khẳng định khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

V.Linh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính