Cụ thể theo đề xuất từ FAT, các đội tuyển bóng đá nam sẽ giới hạn độ tuổi các cầu thủ không được vượt quá 22. Điều này nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, cũng như nhắm tới việc chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U23 Châu Á 2026.
Đây là đề xuất phù hợp trong bối cảnh các đội tuyển tại Đông Nam Á đang chú trọng đào tạo trẻ và tạo điều kiện cho nhiều gương mặt tài năng có thêm kinh nghiệm.
Đáng chú ý về thể thức thi đấu, nước chủ nhà đã đề xuất chia thành 3 bảng với 11 đội tuyển tham dự. Bảng A sẽ có 3 đội bao gồm đội chủ nhà, trong khi đó bảng B và bảng C sẽ có 4 đội. Tính cạnh tranh sẽ rất lớn bởi chỉ có 4 đội đi tiếp (3 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất).

ĐT Việt Nam có khả năng sẽ thi đấu với thể thức mới tại SEA Games 33. Ảnh: VFF
Với tư cách là nước chủ nhà, đội tuyển Thái Lan đương nhiên sẽ nằm ở bảng A. Điều này mang lại lợi thế lớn cho họ, bởi đội bóng xứ Chùa vàng chỉ chơi 2 trận thay vì 3 trận như các đối thủ ở bảng khác. Trong trường hợp nếu đi đến trận chung kết, tuyển Thái Lan chỉ thi đấu 4 trận trong toàn giải.
Cũng theo lý giải của ban tổ chức, thay đổi này là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh SEA Games chỉ diễn ra 12 ngày. Nếu như không rút ngắn các trận đấu sẽ khiến cầu thủ quá tải, chất lượng chuyên môn cũng không đáp ứng được tốt nhất. Chính vì vậy thay đổi thành 3 bảng đấu sẽ giải quyết tất cả vấn đề trên.
Tính đến thời điểm hiện tại, đề xuất trên chưa được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) thông qua. AFC sẽ xem xét trong thời gian sớm nhất để có phản hồi theo tình hình thực tế. Tại SEA Games 33, các trận đấu sẽ diễn ra tại ba thành phố gồm Bangkok, Chiang Mai và Songkhla. Trong khi đó các trận bán kết và chung kết chưa xác định địa điểm.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á hay còn gọi với cái tên quen thuộc là SEA Games, sẽ được tổ chức lần thứ 33 tại Thái Lan từ ngày 9/12/2025 đến 20/12/2025. Ở môn bóng đá, Việt Nam đã từng 2 lần giành huy chương vàng vào năm 2019 và 2021.
Minh ChâuBạn đang xem bài viết Thái Lan đề xuất thể thức chưa từng có cho bóng đá nam tại SEA Games tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
