Sơn La quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong năm 2021, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, hoạt động thực tiễn.

  Hội nghị Tổng kết Chương trình phòng chống HIV/AIDS và cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS chi trả qua Bảo hiểm y tế. Nguồn ảnh: CDC Sơn La

Hội nghị Tổng kết Chương trình phòng chống HIV/AIDS và cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS chi trả qua Bảo hiểm y tế. Nguồn ảnh: CDC Sơn La

Những năm gần đây, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Sơn La có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về tình hình thực tế, từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1998 tại Sơn La, trong 5 năm tính từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020, số nhiễm HIV phát hiện mới là 1.223 người, số người nhiễm HIV lũy tích trong toàn tỉnh là 9.209 người (trong đó còn sống 4.872 người; số mất dấu, chuyển đi tỉnh khác 241 người; số người tử vong do AIDS là 4.096 người). Số người nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị ARV là 4.296 (trong đó có thẻ Bảo hiểm y tế: 4.232 người).

Số người nhiễm HIV phát hiện mới tập trung tại một số huyện: Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Phù Yên;...

Năm 2020, mục tiêu 90% thứ nhất (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV): 4.872/5.025 người đạt 97% so với kế hoạch.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La; ngày 14/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2947/UBND-KGVX.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm. Thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu thống kê các chỉ số liên quan đến tệ nạn mại dâm của huyện, thành phố, nhằm phục vụ tốt việc nhận định, đánh giá tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn; chỉ đạo các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tổ chức tốt công tác điều trị cai nghiện ma túy, tư vấn phòng, chống tái nghiện, công tác rèn luyện sức khỏe và các hoạt động lao động trị liệu cho các học viên; bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an ninh trật tự tại cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS, ma tuý; Tăng cường các tin, bài, đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông với nội dung, hình thức phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn phức tạp, các nhóm nguy cơ cao; lồng ghép việc tuyên truyền qua các hoạt động bưu chính tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới…

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc ARV cho các nhóm có nguy cơ cao. Tiếp tục tăng số lượng bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý trên các tuyến biên giới. Đấu tranh, triệt phá các đường dây ma tuý, các cơ sở sản xuất ma tuý tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

UBND các huyện, thành phố có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, cai nghiện ma túy; tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy; bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Ngày 9-10/11/2021 Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phòng chống HIV/AIDS hoạt động nhóm hỗ trợ kỹ thuật tuyến tỉnh và cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS chi trả qua Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm 2021, phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022.

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 115 người nhiễm HIV mới (Thuận Châu 25; Thành phố 16 người; Sông Mã 13 người; Mường La và Mai Sơn mỗi đơn vị 12 người; Sốp Cộp và Quỳnh Nhai mỗi đơn vị 8 người; Yên Châu 6 người; Mộc Châu 5 người; Phù Yên và Bắc Yên mỗi đơn vị 4 người; Vân Hồ và Trại giam Yên Hạ mỗi đơn vị 01 người), luỹ tích số người nhiễm HIV là 9.324 người (trong đó 4.910 người còn sống) số người đang điều trị ARV là 4.350 người và điều trị có thẻ bảo hiểm Y tế 3.769 người. Các ca mắc mới theo lứa tuổi, từ 20-29 tuổi chiếm 29,4%; 30-39 tuổi chiếm 24,3%; 40-49 tuổi chiếm 20,8%; 14-19 tuổi chiếm 8,7%; trên 50 tuổi chiếm 11,3% và trẻ em chiếm 5,5%.

Sơn Hà

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính