Cụ thể, chiều 9/6 đã diễn buổi hội chẩn trực tuyến giữa ê-kíp bác sĩ thông tim can thiệp bào thai của BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1 với các bác sĩ chuyên khoa sản và nhi của BV Sản Nhi Singapore (KK Woman’s and Children’s Hospital) về tình hình sức khỏe sản phụ và bào thai.

Sản phụ Singapore được bác sĩ Việt Nam thông van tim bào thai đã về nước an toàn. ảnh: BVCC
Ngay sau buổi hội chẩn, theo đề nghị của Giám đốc BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1, Sở Y tế đã chấp thuận cho các bác sĩ của 2 BV này trực tiếp hỗ trợ đưa sản phụ về Singapore để bàn giao cho BV Sản Nhi Singapore.
Đến vào lúc 23 giờ 30 ngày 9/6, sản phụ người Singapore đã về nước an toàn và được các bác sĩ của BV Sản Nhi Singapore nhận bàn giao người bệnh trực tiếp từ các bác sĩ sản BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1.
Hai BV trực tiếp “tháp tùng” sản phụ về Singapore là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 và bác sĩ Trịnh Nhật Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh BV Từ Dũ.
Đến sáng 10/6, hai bác sĩ trên đã báo cáo nhanh đến PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về kết quả bàn giao.
Tại buổi bàn giao, các bác sĩ tại BV Sản Nhi Singapore bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về sự thành công của ca can thiệp thông tim van bào thai của BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1.
Sau khi tiếp nhận, sản phụ được đưa vào phòng hồi sức BV Sản Nhi Singapore để theo dõi và điều trị tiếp theo.
Ê-kíp can thiệp thông van tim bào thai của BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1 cũng sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc với BV Sản Nhi Singapore về diễn biến của sản phụ và bào thai trong thời gian tiếp theo.
Cũng trong ngày 9/6, Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng đã đến chúc mừng và trao bằng khen cho BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1 về thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hiện thông van tim can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore.
Giáo sư Trần Văn Thuấn đánh giá thành công của ca thông van tim can thiệp này là minh chứng cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kĩ thuật chuyên sâu. Đây còn là kết quả của một hệ sinh thái y học tiên tiến.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (bìa trái) hỏi thăm sức khỏe sản phụ người Singapore sau bào thai được thông tim- ảnh: Tuổi trẻ
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, can thiệp tim bào thai là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp tuyệt đối giữa các chuyên ngành. Vì vậy, thành công của ca can thiệp không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh vốn bị tiên lượng tử vong ngay từ trong bụng mẹ, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, chủ động can thiệp để thay đổi vận mệnh ngay từ tử cung người mẹ.
“Chúng ta càng tự hào hơn khi bệnh nhân là sản phụ đến từ Singapore. Điều này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn vượt biên giới của y tế Việt Nam, mà còn mở ra triển vọng hợp tác khu vực. Từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyên sâu của y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á" - Giáo sư Trần Văn Thuấn khảng định.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng đây cũng là bước khởi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển ngành du lịch y tế chất lượng cao. Đồng thời thu hút người bệnh khu vực và quốc tế tìm đến Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế.
Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, các chuyên gia của BV Từ Dũ phối hợp với chuyên gia BV Nhi Đồng 1 đã can thiệp bào thai có dị tật tim bẩm sinh phức tạp của một bệnh nhân người Singapore mang thai 22 tuần tuổi. Sản phụ được BV Sản Nhi ở Singapore phát hiện bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, có nguy cơ thai chết lưu.
BV Sản Nhi Singapore đã chủ động giới thiệu bệnh nhân sang TP Hồ Chí Minh để điều trị bằng kỹ thuật can thiệp tim bào thai, vì BV này chưa thực hiện được.
Sau đó ê-kíp điều trị của BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1 đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5 nhưng chưa thành công.
Đến ngày 28/5, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Sản phụ Singapore được thông van tim bào thai đã về nước an toàn tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].