Theo BSCKI Nguyễn Thị Ngọc Sương - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Center) cho biết, đội ngũ các y bác sĩ trong khoa đã ôm nhau khóc khi chữa trị thành công ca bệnh hiếm muộn hiếm gặp tưởng chừng vô vọng.
Theo BS Sương, bệnh nhân là chị N.T.K (27 tuổi, ở Bình Thuận) đã lập gia đình, khỏe mạnh bình thường nhưng chạy chữa khắp nơi vẫn không thể có con.
Đến tháng 9/2024, tại BV Quốc tế City qua xét nghiệm, kết quả cho biết dự trữ buồng trứng chỉ còn 0,4%, thấp hơn chỉ số của người sắp mãn kinh.
Trong thời gian tiếp tục chạy tiền để chữa trị thì 5 tháng sau, chỉ số này giảm xuống 0,2%. Đây là kết quả gần như là vô vọng đối với việc hy vọng có con của bệnh nhân.
Tại IVF Center, sau một quá trình kích thích trứng nghiêm ngặt, chị K chỉ còn duy nhất 1 trứng. Với tình trạng này, nếu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm theo phương pháp IVF là quá rủi ro vì nếu thất bại thì mất hết, cả tiền bạc lẫn cơ hội.
Sau khi cân nhắc, các bác sĩ tại IVF đã quyết định áp dụng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Đây là phương pháp ít tốn kém hơn phương pháp IVF và phù hợp hơn với tình hình thực tế của chị K. Tuy nhiên cơ hội là rất mong manh.

Bệnh nhân mang thai với dự trữ buồng trứng chỉ 0,2% - ảnh:BVCC
"Kết quả quá bất ngờ, khi chị K đã được làm mẹ. Dù đã hơn 30 năm làm nghề nhưng mỗi lần đứng trước những ca khó như vậy mà thành công tôi mừng còn hơn nghe tin con cháu mình có thai. Không ai nghĩ người phụ nữ với dự trữ buồng trứng 0,2%, kinh tế khó khăn có thể đón nhận điều kỳ diệu như vậy" - BS Sương chia sẻ.
Cũng theo BS Sương, hiện nay phụ nữ trẻ bị suy giảm dự trữ buồng trứng ngày càng gia tăng không rõ nguyên nhân. Điều này đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng và ngành y tế và chính các bạn trẻ, đặc biệt là về dự phòng và tầm soát sớm.
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Người phụ nữ mang thai với dự trữ buồng trứng chỉ 0,2% tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].