Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Gần đây Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng đang có chiều hướng phức tạp trở lại tại một số nước như Brazil, Anh, Thái Lan… với các biến chủng mới dễ lây lan hơn, tuy nhiên độc lực tương đối nhẹ hơn so với trước đây.
Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nếu xảy ra trên diện rộng, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong cả nước tăng cường giám sát dịch trong cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Đặc biệt, hệ thống điều trị tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng, trong đó chú trọng đến nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai…

Người bị nhiễm Covid-19 hiện nay không phải cách ly y tế tập trung mà cách ly tại gia đình để tránh lây nhiễm chéo - ảnh minh họa
Từ tháng 5/2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Điều này cho thấy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, miễn dịch cộng đồng hình thành rộng rãi, song không đồng nghĩa với việc có thể lơ là phòng dịch.
Hiện nay Covid-19 cũng đã được Bộ Y tế Việt Nam xếp vào nhóm B theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đồng nghĩa với bệnh này được xếp cùng nhóm với các bệnh truyền nhiễm thông thường đang lưu hành như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng…
Như vậy, việc chuyển Covid-19 từ nhóm A (bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm) sang nhóm B là căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh, mức độ lây lan, độc lực của virus và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế.
Theo quy định, bệnh Covid-19 không còn là bệnh bắt buộc cách ly y tế tập trung như trước, tuy nhiên người mắc được khuyến cáo tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.
Trong thời gian này, người bệnh nên đeo khẩu trang thường xuyên, nhất là khi tiếp xúc với người khác, chú ý giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế tối đa tiếp xúc, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền - những đối tượng dễ bị tổn thương nếu nhiễm virus.
Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh không gian sống và khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Đối với người chăm sóc bệnh nhân, cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và tránh tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa lây nhiễm từ người bệnh.
Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, đảm bảo không bị động nếu số ca mắc có xu hướng gia tăng trở lại.
Hiện nay Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo với người dân tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết, rửa tay thường xuyên. Đồng thời, tăng cường vận động thể chất và ăn uống hợp lý để nâng cao sức đề kháng.
Đặc biệt, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, ho, đau họng, khó thở, người dân cần chủ động đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Những người từng đến hoặc trở về từ các khu vực đang có dịch cũng cần tự theo dõi sức khỏe trong ít nhất 7-10 ngày.
Bộ Y tế cũng đang phối hợp chặt chẽ với WHO để theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu, đồng thời cập nhật các khuyến nghị mới nhất để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch trong nước.
Chuyên gia nói gì về tình hình Covid-19 hiện nay
Theo PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế), hiện nay Covid-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đặc biệt, bệnh này về cơ bản không mất đi nên sẽ có lúc tăng lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như các bệnh truyền nhiễm đang lưu hành khác tương tự như bệnh cúm mùa.
"Tại Việt Nam, cũng như tại các quốc gia khác, số bệnh nhân Covid-19 đang tăng nhưng số người phải nhập viện điều trị không nhiều. Các bệnh truyền nhiễm khác cũng có thể gây nên tình trạng nhập viện, tử vong, đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương" - PGS Trần Đắc Phu cho biết.
Bên cạnh đó, PGS Trần Đắc Phu cũng cho rằng, trước tình hình bệnh Covid-19 hiện nay, người dân không nên quá lo ngại, nhưng cũng cần có các biện pháp phòng tránh phù hợp để những đối tượng dễ bị tổn thương, nguy cơ cao không bị nhiễm bệnh và tăng nặng.

PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế) - ảnh: Chinhphu.vn
Với ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) lại cho rằng, các ca mắc bệnh, chủng Covid-19 hiện nay là chủ yếu là biến thể XBB Omicron, XEC Omicron. Đây là những biến thể dễ lây lan, tuy nhiên các triệu chứng thường nhẹ, chưa có bằng chứng về việc biến thể này gây tình trạng đặc biệt nặng ở người bệnh.
"Người dân không được chủ quan nhưng cũng không cần quá lo lắng về tình hình bệnh Covid-10 hiện nay. Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có các dự báo, thông tin kịp thời đến người dân" - ông Sơn chia sẻ.
Bên cạnh đó, bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng chia sẻ, phần lớn các ca mắc Covid-19 hiện nay đều có triệu chứng nhẹ, diễn tiến tương tự cúm mùa với sốt nhẹ, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ rệt nên dễ làm lây lan âm thầm trong cộng đồng.
“Hiện rất khó phân biệt Covid-19 và cúm mùa chỉ bằng biểu hiện bên ngoài. Trong khi cúm thường khởi phát rầm rộ, Covid-19 lại có thể âm thầm và kéo dài nên việc xét nghiệm là công cụ duy nhất để xác định chính xác. Bên cạnh đó, người dân cũng không cần hoang mang trước các ca mắc mới, nhưng cần bình tĩnh, chủ động phòng ngừa” - bác sỹ Thiệu khuyến cáo.
Trong khi đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, hiện tại Covid-19 được xem như một bệnh cúm mùa thông thường. Tuy nhiên, với các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, cần đặc biệt chú ý bảo vệ.
“Người dân không nên hoảng loạn trước tình trạng ca bệnh tăng tại một số quốc gia. Điều đáng lo hiện nay là dịch sốt xuất huyết vốn có nguy cơ bùng phát mạnh trong mùa mưa sắp tới”- ông Khanh nhấn mạnh.
Để phòng chống lây lan dịch bệnh, người dân cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, giữ vệ sinh không gian sống. Ngoài ra, việc xây dựng một lối sống lành mạnh, dinh dưỡng đủ chất, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn giúp tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, trong trường hợp có biểu hiện như sốt, ho, khó thở, đau đầu, đau họng…, người dân nên chủ động cách ly, hạn chế tiếp xúc và đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…
Đặc biệt, không chủ quan trước nguy cơ dịch quay trở lại là điều hết sức cần thiết.
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Người nhiễm Covid-19 hiện nay có phải cách ly y tế hay không? tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].











