
Nghệ sĩ Duy Phương cay đắng vì nợ nần, chi tiêu tằn tiện ở tuổi U70
Từng được biết đến là một trong những "cây hài" ăn khách một thời thế nhưng hiện tại cuộc sống của nghệ sĩ Duy Phương lại lâm vào cảnh nợ nần, bế tắc.
Chia sẻ với truyền thông mới đây, nghệ sĩ Duy Phương cho biết, ông phải đóng của quán gần 1 năm nay do không gánh nổi các chi phí, cả gia đình phải tằn tiện, không dám mua sắm.
Không những thế, nghệ sĩ nổi danh 1 thời còn tiết lộ, hiện ông còn thiếu nợ tới 600 triệu đồng với lãi suất 10 - 30%.

Cuộc sống khó khăn, nợ nần, bản thân nam nghệ sĩ mặc cảm không muốn gặp ai. Ông chua xót chia sẻ, cả cuộc đời chưa từng ăn chơi, cờ bạc chỉ vì kinh doanh thua lỗ mà lâm vào cảnh nợ nần lúc về già.
Được biết, nam nghệ sĩ hiện kiếm sống nhờ công việc quay tiểu phẩm cho đài truyền hình địa phương, cát-xê ông nhận về chỉ dao động trong khoảng từ 1 - 2 triệu mỗi tập. Ngoài ra, nghệ sĩ Duy Phương cũng nhận được một số lời mời biểu diễn ở các đám tiệc, sự kiện.

Duy Phương cũng cho hay, tuy lâm vào cảnh khốn cùng, nợ nần nhưng vẫn may ông còn có gia đình làm điểm tựa. Bà xã của nam nghệ sĩ thường xuyên an ủi, động viên và cùng ông đồng cam cộng khổ.
Hiện tại, vợ ông đang bán cơm ở quận Bình Tân, mọi sinh hoạt phí trong gia đình đều dựa vào số tiền kiếm được ở đây để chi trả.

Nghệ sĩ Duy Phương (SN 1953), ông nổi lên cùng thời với loạt nghệ sĩ đình đám như: Bảo Quốc, Hồng Vân, Hồng Tơ... Ông cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mang phong cách hài Nam Bộ đi lưu diễn.
Bên cạnh diễn hài, Duy Phương còn hát cải lương, đóng phim điện ảnh, truyền hình.
Cuộc sống riêng của Duy Phương khá phức tạp. Ông trải qua 3 đời vợ trong đó ồn ào nhất là cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Lê Giang. Cả hai có con chung là Duy Phước và Lê Lộc.
Sau đổ vỡ với Lê Giang, Duy Phương kết hôn với người vợ hiện tại và cũng có 2 con.
Mai HươngBạn đang xem bài viết Nghệ sĩ Duy Phương cay đắng vì nợ nần, chi tiêu tằn tiện ở tuổi U70 tại chuyên mục Giải trí của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
