Lễ hội Sen Hà Nội 2024: Tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa, du lịch của Thủ đô

Diễn ra từ ngày 12 – 16/7/2024 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Lễ hội Sen Hà Nội 2024 mang đến cho du khách nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị của sen trong phát triển văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 được Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức nhằm định vị thương hiệu văn hóa, du lịch Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trưng bày triển lãm ảnh hoa sen tại Lễ hội Sen Hà Nội

Trưng bày triển lãm ảnh hoa sen tại Lễ hội Sen Hà Nội

Lễ hội cũng là dịp để tôn vinh những nét đẹp, giá trị của hoa Sen - loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt. Thông qua đó, cũng nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những giá trị độc đáo của nghề “ướp trà sen” cũng như những nét đặc trưng riêng có của văn hoá Sen trong đời sống người Việt.

Nghề ướp trà sen của người dân Tây Hồ, Hà Nội

Nghề ướp trà sen của người dân Tây Hồ, Hà Nội

Đây còn là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết, sản xuất và tiêu thụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các sản phẩm sen Hà Nội với các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời, quảng bá và kích cầu du lịch, khơi dậy tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP của các địa phương; thu hút du khách đến tham quan Hà Nội, Tây Hồ, góp phần phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, từ bao đời, hoa sen trong tâm thức của người Việt là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng, tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt. Bởi vậy mà người Việt Nam luôn tự hào thể hiện nét đẹp của sen trước bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Tại Hà Nội, cây sen hiện đang được phát triển ở nhiều huyện ngoại thành gắn với du lịch sinh thái và làm nguyên liệu cao cấp cho ngành dệt may, chế biến hương liệu, tinh bột. Trong đó, có tơ sen “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam do nghệ nhân Phan Thị Thuận sản xuất hay trà sen Tây Hồ nức tiếng bởi hương vị tinh túy của trời đất; mâm cỗ sen sản phẩm du lịch ẩm thực độc đáo hút khách ở làng cổ Đường Lâm…

Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu các sản phẩm làm từ tơ sen tại lễ hội

Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu các sản phẩm làm từ tơ sen tại lễ hội

“TP.Hà Nội đang tập trung phát triển cây sen như một phần trong chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp đô thị và du lịch. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để phù hợp với tiến trình đô thị hóa và xây dựng đô thị sinh thái bền vững” – ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Người đẹp áo dài và Sen

Ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Người đẹp áo dài và Sen"

Lễ hội Sen Hà Nội được tổ chức trong 5 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh “Chuyện của Sen”, trao giải cuộc thi ảnh “Người đẹp áo dài và Sen”, hội thảo “Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam”; Lễ khánh thành Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP quận Tây Hồ, đêm nhạc “Trịnh Công Sơn và những người bạn”...

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 2 chứng nhận Kỷ lục

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 2 chứng nhận Kỷ lục

Đặc biệt, tại buổi Lễ khai mạc, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 2 chứng nhận Kỷ lục là: Số lượng người đạp xe tham gia hành trình xanh sắc sen Tây Hồ đông nhất Việt Nam với 7.000 người và Số lượng người mặc áo dài truyền thống có họa tiết hoa sen đông nhất Việt Nam là 1.000 người.

Các sản phẩm từ Sen được trưng bày và giới thiệu tại lễ hội

Các sản phẩm từ Sen được trưng bày và giới thiệu tại lễ hội

Cùng với đó, sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc với trên 100 gian hàng của 33 tỉnh, thành trong cả nước trưng bày quảng bá hơn 1.000 sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền.

Bức tranh kính chân dung Bác Hồ được ghép từ gần 2.000 bức ảnh về sen

Bức tranh kính chân dung Bác Hồ được ghép từ gần 2.000 bức ảnh về sen

Đặc biệt là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về sen với điểm nhấn là bức tranh kính chân dung Bác Hồ được ghép từ gần 2.000 bức ảnh về sen của các vùng miền và Bức tranh "Thăng Long Huyền Diệu Hoa" được tạo tác từ trên 2 vạn bông hoa sen. Hai bức tranh này lần đầu tiên được ra mắt người dân Thủ đô và du khách trong nước và quốc tế.

Bức tranh

Bức tranh "Thăng Long Huyền Diệu Hoa"

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách còn được khám phá những câu chuyện đầy thú vị về sự gắn bó mật thiết của sen với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân Bắc Bộ, qua Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh “Chuyện của Sen” tại sân khấu nổi trên mặt nước.

Một chương trình nghệ thuật được biểu diễn tại đêm khai mạc

Một chương trình nghệ thuật được biểu diễn tại đêm khai mạc

Với sự kết hợp tinh tế giữa không gian đa chiều sân khấu trên bờ và sân khấu mặt nước, cùng công nghệ trình chiếu ánh sáng, màn trình diễn đã mang đến một trải nghiệm đa giác quan, sống động và đầy cảm xúc.

Lý Lĩnh

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính