Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội còn bao nhiêu bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, theo dõi?

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong hơn một năm qua, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là bao nhiêu ca và bao nhiêu người tử vong?

Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 1/6 TP ghi nhận thêm 245 ca COVID-19 mới. Số các ca mới phân bổ tại 28 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông; Hoàng Mai; Đông Anh; Long Biên...

Tính đến hiện nay, trên toàn TP còn gần 78.000 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 2.400 ca so với hôm qua), trong đó có 99 ca điều trị tại bệnh viện và gần 77.900 ca theo dõi tại nhà.

Trong 99 ca đang điều trị tại các bệnh viện, có 78 ca mức độ trung bình, 13 ca nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong hơn một năm qua, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là hơn 1,6 triệu ca; trong đó có 1.336 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 44 Hà Nội không có ca tử vong vì COVID-19.

Hà Nội còn bao nhiêu bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, theo dõi? 0

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.720.426 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.276 ca nhiễm).

 Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.712.668 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.600.730), TP. Hồ Chí Minh (609.426), Nghệ An (484.654), Bắc Giang (387.580), Bình Dương (383.775).

 Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi là 9.471.840 ca. Hiện nay đang điều trị, giám sát 1.205.507 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 48; Thở ô xy dòng cao HFNC: 5; Thở máy không xâm lấn: 2; Thở máy xâm lấn: 32; Thở ECMO: 2

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO