Ngày 1/9, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã điều trị tại BV.
Đặc biệt trong 3 bệnh nhân có BN 812 (ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là nhân viên giao hàng của quán Pizza ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân 63 tuổi, đã có diễn biến bệnh khá nặng, đã từng phải thở máy, tổn thương phổi nặng đến 70%.
Chia sẻ trong ngày được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 812 xúc động chia sẻ: "Khi từ BV Thanh Nhàn chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tôi đã đứng giữa lằn ranh 50/50 giữa sự sống và cái chết.
Tôi hoàn toàn tuân thủ các phương pháp điều trị của các bác sĩ. Bệnh có những lúc diễn biến nặng, nhưng thật may mắn khi tôi được các bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương tận tâm, trách nhiệm, chăm sóc và chữa trị để tôi được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Tôi gửi lời cảm ơn BV Bệnh Nhiệt đới, đội ngũ y bác sĩ của BV đã cứu sống tôi".
Bệnh nhân 812 nhập viện ngày 8/8, có 3 lần xét nghiệm âm tính. Hiện tại BN tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, phổi không rale.

BN 812 được công bố khỏi bệnh hôm nay 1/9.
Cùng với BN 812, 2 bệnh nhân khác cũng được chữa khỏi gồm:
BN678: Nữ, 38 tuổi, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Lạng Sơn, bệnh nhân vào viện ngày 05/8/2020, đã 3 lần xét nghiệm âm tính. Hiện tại BN tỉnh không ho, không sốt không khó thở, tim đều, phổi không rale.
BN 1038: 21 tuổi, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào viện ngày 28/8/2020, hiện đã xét nghiệm 3 lần âm tính. BN tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định, tim đều phổi không rale.
Hiện BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện còn điều trị cho 21 ca COVID-19.
Ngoài ra, có 2 ca vẫn nặng là BN793, nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, đang rất nặng phải chạy ECMO.
BN867 không còn dấu hiệu bất thường, tuy nhiên vẫn đang có kết quả dương tính nên cần tiếp tục theo dõi thêm.
V.LinhBạn đang xem bài viết Bệnh nhân COVID-19 nặng ở Hà Nội khỏi bệnh: 'Tôi đã đứng 50/50 giữa sự sống và cái chết' tại chuyên mục Tin mới của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
