Giá heo hơi hôm nay 18/9/2024: Tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 18/9/2024 đang tăng thêm tới 2.000 đồng. Hiện giá lợn hơi ba miền đang giao dịch quanh ngưỡng 62.000 - 67.000 đ/kg.

Cập nhật giá cả thị trường heo hơi ba miền ngày 18/9/2024

Cập nhật giá cả thị trường heo hơi ba miền ngày 18/9/2024

Giá heo hơi miền Bắc ngày 18/9

Thị trường lợn hơi miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua.

Cụ thể, giá heo tại Bắc Giang, Hưng Yên và Phú Thọ tăng nhẹ lên mức 67.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đồng. Qua đó cùng Hà Nội, thái Nguyên và Thái Bình giữ mức giá cao nhất cả nhất.

Tương tự, thương lái tại Hà Nam đã giao dịch lên giá 66.000 đ/kg - Ngang bằng với Yên Bái, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Các địa phương khác vẫn thu mua giá heo tại mốc 65.000 đ/kg - thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá cả Biến động
Bắc Giang 67.000 1.000
Yên Bái 66.000 -
Lào Cai 65.000 -
Hưng Yên 67.000 1.000
Nam Định 65.000 -
Thái Nguyên 67.000 -
Phú Thọ 67.000 1.000
Thái Bình 67.000 -
Hà Nam 66.000 1.000
Vĩnh Phúc 66.000 -
Hà Nội 67.000 -
Ninh Bình 65.000 -
Tuyên Quang 66.000 -

Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 18/9/2024 đang giao dịch ở mức 64.000 - 67.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/9 tại miền Trung

Hiện giá lợn hơi ở miền Trung và Tây Nguyên tăng tới 2.000 đồng so với hôm qua.

Trong đó, giá heo tại Nghệ An đã tăng lên mức 66.000 đ/kg, sau khi tăng tới 2.000 đồng. Ngang bằng với Thanh Hóa để trở thành những địa phương có giá cao nhất khu vực.

Cùng mức tăng này, thương lái Đắk Lắk đã thu mua lên thành giá 64.000 đ/kg - ngang bằng với Bình Thuận, sau khi tăng 1.000 đồng.

Tăng nhẹ 1.000 đồng, giá heo tại Khánh Hòa và Ninh Thuận cùng giao dịch tại ngưỡng 63.000 đ/kg.

Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá hôm qua.

Địa phương Giá cả Biến động
Thanh Hóa 66.000 -
Nghệ An 66.000 2.000
Hà Tĩnh 64.000 -
Quảng Bình 64.000 -
Quảng Trị 63.000 -
Thừa Thiên Huế 63.000 -
Quảng Nam 63.000 -
Quảng Ngãi 63.000 -
Bình Định 63.000 -
Khánh Hòa 63.000 1.000
Lâm Đồng 63.000 -
Đắk Lắk 64.000 2.000
Ninh Thuận 63.000 1.000
Bình Thuận 64.000 1.000

Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 18/9/2024 thu mua quanh mức 62.000 - 66.000 đ/kg.

Giá heo hơi miền Nam ngày 18/9 mới nhất

Tại thị trường miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng tăng 1.000 - 2.000 đồng.

Theo đó, sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng, giá heo tại Bình Phước và TP.HCM đã nâng lên thành 64.000 đ/kg.

Cũng tăng 1.000 đồng, tỉnh Trà Vinh đã đưa nâng giá thu mua lên mức 63.000 đ/kg.

Cùng mức tăng trên, thương lái tại Đồng Tháp và Bà Rịa Vũng Tàu giao dịch lên giá 65.000 đ/kg. Đây cũng là mức giá tại Đồng Nai và Tây Ninh, sau khi tăng 2.000 đồng.

Các địa phương khác vẫn giữ nguyên mức giá heo hơi hôm qua.

Địa phương Giá cả Biến động
Bình Phước  64.000 1.000
Đồng Nai 65.000 2.000
TP.HCM 64.000 1.000
Bình Dương 65.000 -
Tây Ninh 65.000 2.000
Bà Rịa - Vũng Tàu 65.000 1.000
Long An 63.000 -
Đồng Tháp 65.000 1.000
An Giang 65.000 -
Vĩnh Long 64.000 -
Cần Thơ 64.000 -
Kiên Giang 63.000 -
Hậu Giang 63.000 -
Cà Mau 65.000 -
Tiền Giang 62.000 -
Bạc Liêu 63.000 -
Trà Vinh 63.000 1.000
Bến Tre 63.000 -
Sóc Trăng 63.000 -

Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 18/9/2024 đang giao dịch trong khoảng 62.000 - 65.000 đ/kg.

Lai Châu: Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc tại Phong Thổ đạt 95%

Ông Trần Đức Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ cho hay, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc đến nay của huyện đã đạt trên 95%, tiến độ phun tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 đạt 100%.

Ông Phúc cho biết, hầu hết, người dân trên địa bàn huyện đã nhận thức được vấn đề đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi nên chủ động xây dựng chuồng trại, xóa bỏ thả rông gia súc, phòng dịch bệnh đặc biệt mùa hè thường có dịch tả heo châu Phi, tụ huyết trùng… 

Hiện, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc của huyện đã đạt 5%, đảm bảo kế hoạch đề ra. Từ chăn nuôi gia súc tập trung, theo hướng hàng hóa đã giúp khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng của huyện, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phong Thổ, từ những giải pháp trong đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, đến nay toàn huyện có gần 40.000 con gia súc các loại. Trong đó, có 9.463 con trâu, 1.179 con bò, 29.026 con heo, 224 con ngựa...

Trên địa bàn huyện Phong Thổ có 4 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó có một cơ sở chăn nuôi bò; một cơ sở chăn nuôi trâu, hai cơ sở chăn nuôi ngựa. Đặc biệt, do làm tốt công tác thú y, từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở một số địa bàn nhưng huyện Phong Thổ chưa có trường hợp nào. 

Hoàng Nam

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính