Gan nhiễm mỡ là bệnh lý phổ biến và ngày càng trẻ hóa hiện nay. Bệnh được chia thành nhiều mức độ khác nhau tùy vào đặc điểm của tổn thương, trong đó gan nhiễm mỡ mức độ nặng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cùng tìm hiểu xem gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không qua bài viết dưới đây nhé!
Gan nhiễm mỡ là gì?
Gan nhiễm mỡ là tình trạng tế bào gan tích tụ lượng chất béo lớn hơn so với bình thường (trên 5 - 10% trọng lượng của cơ thể). Khi đó, các tế bào gan sẽ bị tổn thương dẫn đến suy giảm chức năng của gan bao gồm chuyển hóa chất, thải độc, bảo vệ cơ thể…
Gan nhiễm mỡ được chia thành 2 loại tùy theo nguyên nhân gồm:
- Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.
- Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.
Xem chi tiết: Gan nhiễm mỡ: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
1 Gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không?
Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu thường không gây bất cứ triệu chứng gì nên thường được phát hiện thông qua thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, nếu để bệnh phát triển sang giai đoạn nặng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe như:
- Viêm gan: thường gặp ở 30% bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu (gan thoái hóa mỡ không do rượu). Các tổn thương tại tế bào gan thường từ từ nên khó được phát hiện và điều trị.
- Xơ gan: khi tổn thương ở mức độ cao hơn, tế bào gan không thực hiện được chức năng sẽ bị hoại tử và xơ sẹo hóa. Đây là biến chứng thường gặp ở người bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, nhất là giai đoạn 3.
- Ung thư gan: khi gan xơ hóa nghiêm trọng có thể dẫn đến những tổn thương tăng sinh bất thường và hình thành các khối u ác tính. Các tế bào ung thư có thể di chuyển khắp cơ thể khi ở giai đoạn ung thư di căn.
- Bệnh lý khác: gan nhiễm mỡ cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều bất lợi đến sức khỏe như béo phì, thừa cân, rối loạn mỡ máu, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và nhiều bệnh tim mạch khác…
Gan nhiễm mỡ nặng không được điều trị có thể dẫn đến xơ gan
2 Các giai đoạn gan nhiễm mỡ
Để thuận tiện cho việc chẩn đoán, theo dõi và điều trị thì tùy vào từng mức độ tích tụ chất béo tại gan mà các chuyên gia đã chia bệnh gan nhiễm mỡ thành 3 giai đoạn chính:
Gan nhiễm mỡ cấp độ 1
Gan nhiễm mỡ độ 1 là mức độ bệnh nhẹ nhất, người bệnh chỉ tích tụ lượng mỡ tương đương từ 5 - 10% trọng lượng cơ thể. Hầu hết bệnh nhân là không xuất hiện triệu chứng và chỉ được chẩn đoán nhờ siêu âm ổ bụng định kỳ.
Gan nhiễm mỡ cấp độ 2
Người bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 có lượng mỡ tích tụ tương đương từ 10 - 25% trọng lượng cơ thể. Các biểu hiện bệnh ở giai đoạn này khá mơ hồ như đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi hoặc chán ăn…
Gan nhiễm mỡ độ 2 là khi lượng mỡ tích tụ đạt từ 10 - 25% trọng lượng cơ thể
Gan nhiễm mỡ cấp độ 3
Gan nhiễm mỡ giai đoạn 3 là mức độ nặng nhất tương ứng với lượng mỡ tích tụ lớn hơn 25% trọng lượng cơ thể. Ở giai đoạn này người bệnh có thể xuất hiện dấu hiệu của các biến chứng nguy hiểm như:
- Đau tức bụng vùng hạ sườn phải.
- Vàng da, vàng mắt.
- Phù chân.
- Cổ trướng (báng bụng).
- Xuất huyết tiêu hóa trên do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.
Gan nhiễm mỡ độ 3 có thể gây xuất huyết tiêu hóa
3 Gan nhiễm mỡ độ 2 có nguy hiểm không?
Gan nhiễm mỡ độ 2 là giai đoạn bệnh ở mức độ trung bình. Người bệnh bắt đầu có các dấu hiệu của bệnh nhưng không quá nghiêm trọng. Vì thế, nếu được điều trị đúng trong giai đoạn này thì có thể hoàn toàn kiểm soát được bệnh.
Ngược lại, gan nhiễm mỡ giai đoạn 2 cũng có thể tiến triển rất nhanh. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời sẽ nhanh chóng xuất hiện các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.
Xem thêm:
- Nguyên nhân men gan cao có thể bạn chưa biết
- Xơ gan: Dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả
- Gan to cảnh báo bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết và cách điều trị
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời câu hỏi bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không? Bạn hãy thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để có thể kịp thời điều trị bệnh trước khi quá muộn nhé!
Bạn đang xem bài viết Gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không? Các cấp độ gan nhiễm mỡ tại chuyên mục Khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].