Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao một biểu tượng mặt cười hay ngón tay cái lại làm mình thấy khó chịu, hoặc bối rối, thay vì vui vẻ như tưởng tượng?
Chuyện này thực ra đang xảy ra khắp thế giới, bởi emojis không còn đơn thuần là hình minh họa cảm xúc như thuở ban đầu.
Ban đầu, emoji được nghệ sĩ Nhật Shigetaka Kurita tạo ra cuối những năm 1990 để thêm sắc thái tình cảm cho tin nhắn văn bản. Nhưng giờ đây, chúng đã phát triển thành các biểu tượng văn hóa, thậm chí còn là “dấu hiệu nhận dạng” thế hệ.
Một nghiên cứu với người dùng WeChat cho thấy không chỉ tần suất sử dụng emoji khác nhau giữa người trẻ và người lớn tuổi, mà cả cách họ diễn giải và gu thẩm mỹ cũng khác biệt.
Biểu tượng mặt cười chảy nước mắt
Chí PhúBạn đang xem bài viết Emojis: Ngôn ngữ rắc rối nhất trên mạng? tại chuyên mục Gu sống của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].











