Báo Điện tử Gia đình Mới

Điện Biên: Đưa cây dược liệu quý trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện Tuần Giáo

Tỉnh Điện Biên đặt ra mục tiêu đưa cây dược liệu, đặc biệt là các cây dược liệu quý trở thành một trong những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện, kết nối với sản phẩm chủ lực của tỉnh và cả nước.

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định "Phương án phát triển vùng dược liệu quý giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo".

Quyết định này cũng nêu rõ phương hướng của huyện Tuần Giáo là khai thác tối đa tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, môi trường dưới tán rừng; sử dụng nguồn lao động địa phương và áp dụng kinh nghiệm gây trồng một số cây thuốc trên địa bàn để mở rộng diện tích, phát triển thành vùng dược liệu tập trung quy mô lớn; đưa cây dược liệu, đặc biệt là các cây dược liệu quý trở thành một trong những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện, kết nối với sản phẩm chủ lực của tỉnh và cả nước.

Quy mô, diện tích vùng phát triển dược liệu (vùng có độ cao từ 1.000 m trở lên so với mực nước biển) khoảng 3.980 ha, trong đó diện tích có rừng khoảng 1.741 ha, chưa có rừng khoảng 1.489 ha (thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp) và 750 ha đất khác (ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp, đang được người dân canh tác nương luân canh) tại xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo.

Đưa cây dược liệu quý trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện Tuần Giáo.

Đưa cây dược liệu quý trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện Tuần Giáo.

Về mục tiêu chung của huyện nhằm mở ra phương hướng đa dạng hóa các mặt hàng nông nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân; cung cấp nguyên liệu để sản xuất thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trong nước.

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế; định hướng quy mô khu vực phát triển dược liệu làm cơ sở thu hút doanh nghiệp đầu tư, tiến tới đưa nghề trồng, phát triển cây dược liệu thành nghề có thể mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện và của tỉnh. Sử dụng hiệu quả diện tích môi trường dưới tán rừng, từ đó thúc đẩy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, bền vững.

Đặc biệt, tỉnh Điện Biên cũng đặt kế hoạch cho huyện Tuần Giáo giai đoạn 2022-2025 phát triển khoảng 200-300 ha các loài dược liệu: sâm Ngọc linh, sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa, tam thất bắc, hoàng tinh hoa trắng, tập trung tại các bản: Ten Hon, Xá Tự, Há Dùa,... xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo; tiếp tục chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích trồng cây thảo quả, sa nhân và sơn tra trên địa bàn xã; đồng thời nghiên cứu mở rộng phát triển một số loài dược liệu phù hợp, cho thu hoạch sớm như atiso, đẳng sâm, đương quy,...

Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đầu tư chăm sóc, quản lý, khai thác hiệu quả diện tích dược liệu đã trồng giai đoạn 2022-2025 và các cây dược liệu sẵn có; phát triển thêm khoảng 500-700 ha các loài dược liệu: sâm Ngọc linh, sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa, tam thất bắc, hoàng tinh hoa trắng tại toàn bộ 05 bản: Ten Hon, Xá Tự, Há Dùa, Thắm Nặm, Huổi Anh, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo; tiếp tục thử nghiệm, nhân rộng các loài cây dược liệu phù hợp và có thị trường tiêu thụ.

Minh Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO