BV Bạch Mai cơ sở 2 tiếp nhận hơn 150 ca F1 đặc thù

Tại BV Bạch Mai cơ sở 2 đang điều trị cho hơn 150 ca F1 đặc thù, với nhiều bệnh nhân cao tuổi và trẻ em dưới 3 tuổi. Đặc biệt có nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền, bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường…

Vào đêm 2/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam phối hợp ngành y tế tổ chức di chuyển các trường hợp F1 đặc thù gồm: F1 có nguy cơ cao, người già yếu, người có bệnh lý nền và trẻ em đến BV dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 để được bảo đảm các điều kiện điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định.

BV dã chiến đặt tại BV Bạch Mai cơ sở 2 (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có quy mô 400 giường thông thường cho bệnh nhân nhẹ và 50 giường Hồi sức cấp cứu (ICU), có thể nâng công suất nếu nhu cầu tăng lên.

Phòng Hồi sức cấp cứu áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao từ tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu liên tục, máy thở hiện đại để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

  Nhiều ca F1 mắc các bệnh lý nền mạn tính đang được điều trị tại BV Bạch Mai cơ sở 2

Nhiều ca F1 mắc các bệnh lý nền mạn tính đang được điều trị tại BV Bạch Mai cơ sở 2

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế thuốc phòng chống dịch đầy đủ và sự hỗ trợ của đội ngũ y, bác sĩ của BV Bạch Mai làm nhiệm vụ tại BV dã chiến, cùng với đội ngũ y bác sĩ tăng cường của BV đa khoa tỉnh Hà Nam các trường hợp F1 sẽ được điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

GS Nguyễn Quang Tuấn chỉ đạo các nhân viên của mình đi hỗ trợ thì xác định “tinh thần làm việc phải gấp 10 lần tại Bạch Mai, đảm bảo an toàn cao nhất cho tất cả các bệnh nhân điều trị tại đây. Đó cũng là nghĩa vụ của Bạch Mai đối với công tác chống dịch của ngành y tế và nhân dân cả nước”.

Trong số hơn 150 F1 đang điều trị tại đây có rất nhiều bệnh nhân cao tuổi và trẻ em dưới 3 tuổi. Đặc biệt có nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền, bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường….

Chính vì thế BV Bạch Mai cử 5 kíp để đảm bảo điều trị cho tất cả các trường hợp F1 nguy cơ cao có thể mắc gồm các chuyên khoa: truyền nhiễm, cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch và nhi khoa.

Bên cạnh đó các phương tiện, trang thiết bị được trang bị như cơ sở 1 từ máy thở, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo để đảm bảo cấp cứu xử lý tất cả các tình huống có thể xảy ra.

Các khâu kiểm soát nhiễm khuẩn trong BV được phân khu rất rõ ràng. Các trường hợp F1 có bệnh nền, nguy cơ cao được bố trí ở các phòng điều trị. Các bệnh nhân nguy cơ cao từ F1 chuyển sang F0 hoặc F1 có triệu chứng được bố trí tại Khu Cấp cứu và Hồi sức cho bệnh nhân COVID-19.

Điều quan trọng để đảm bảo an toàn trong khu cách ly là các khoa phòng tương đối độc lập với nhau: Phòng cách phòng, khoa cách khoa. Và quan trọng là ý thức của người dân trong khu cách ly.

Trước đó, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nam và thực hiện chỉ đạo của Bộ y tế, với tinh thần khẩn trương và thần tốc, “chống dịch như chống giặc”, ngay từ chiều 30/4 BV Bạch Mai cơ sở 2 đã chuẩn bị xong 50 giường cấp cứu, hồi sức, 400 giường điều trị thông thường kèm theo Trung tâm xét nghiệm COVID-19 có thể thực hiện 10.000 mẫu ghép/ngày, sẵn sàng hỗ trợ Hà Nam kiểm soát dịch COVID-19.

M.Thanh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính