Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng, chống Covid-19

Sáng nay (14/5), thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 28 ngày tính đến ngày 27/4/2025 thế giới đã ghi nhận 25.463 ca nhiễm Covid-19. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị người dân đến và về từ các nước có số ca mắc Covid-19 cao cần tiếp tục chủ động phòng, chống Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tiem chung

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động phòng, chống Covid-19 - ảnh minh họa

Theo đó, trong vòng 28 ngày tính đến ngày 27/4/2025 đến nay, thế giới đã ghi nhận 25.463 ca nhiễm Covid-19 (giảm 56,9%). Bên cạnh đó, số ca tử vong liên quan đến Covid-19 cũng đã giảm 37,9% so với 28 ngày trước đó.

Theo thống kê, Brazil đang là quốc gia có số mắc cao trong 28 ngày qua với hơn 7.000 ca mắc, tiếp đến là Anh với hơn 5.000 ca.

Đặc biệt từ ngày 1/1/2025 đến 10/5/2025, tại Thái Lan đã ghi nhận 53.676 ca nhiễm Covid-19 với 16 ca tử vong.

Riêng tại Bangkok, số ca nhiễm cao nhất với 16.723 trường hợp, đạt đỉnh trong tuần từ 27/4/2025 đến 3/5/2025 với 14.349 ca, bao gồm 2 ca tử vong. Các tỉnh Chon Buri có 1.177 ca, Nonthaburi cso 866 ca và Rayong cso 553 ca. Trong tuần gần đây từ ngày 4 đến ngày 10/5/2025, số ca phát hiện mới tại Thái Lan cũng đã giảm còn 12.453 ca.

Bộ y tế cũng cho biết, số ca mắc Covid-19 tăng tại Thái Lan liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16 với phần lớn các trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ.

Bên cạnh đó, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh chóng nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn và hiện không có cảnh báo mới đối với Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc tại 27 tỉnh, TP trên cả nước. Tuy nhiên không có ca tử vong.

 Trong đó, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 34 ca mắc, Hà Nội có 19 ca, Hải Phòng có 21 ca, Bắc Ninh có 14 ca, Nghệ An có 17 ca, Quảng Ninh có 6 ca, Bắc Giang và Bình Dương có 4 ca, 19 tỉnh, TP khác ghi nhận từ 1 đến 2 ca mắc/địa phương.

Đặc biệt, nước ta đã không ghi nhận các ổ dịch tập trung, tuy nhiên có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình với 20 ca mắc/tuần.

Bộ Y tế nhận định, trên phạm vi toàn cầu, số trường hợp mắc, tử vong do Covid-19 đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan trùng với thời điểm và thời gian ủ bệnh sau ngày tết truyền thống, nhiều khả năng do có có sự gia tăng tụ tập đông người và sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16.

Tại Việt Nam, bệnh Covid-19 với sự giao lưu, đi lại cao của người dân Việt Nam trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nên không loại trừ khả năng gia tăng các trường hợp mắc tại nước ta trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể sẽ không gia tăng các trường hợp nặng do biến thể của virus Covid-19.

Được biết, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện từ năm 2023 với khả năng lây lan nhanh chóng nhưng chưa có bằng chứng cho thấy gây triệu chứng nghiêm trọng hơn. WHO hiện cũng không có cảnh báo mới đối với Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Trước tình hình bệnh Covid-19 có dấu hiệu gia tăng trên thế giới, Bộ Y tế đã chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh này và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp để phòng chống bệnh Covid-19 như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết; Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…

Được biết, Covid-19 là một bệnh đường hô hấp truyền nhiễm do một loại coronavirus có tên là SARS-CoV-2 gây ra.

Bệnh Covid-19 thường có các triệu chứng tương tự như của bệnh cúm, cảm lạnh thông thường và các bệnh khác, vì vậy cần phải xét nghiệm để xác nhận xem  có bị mắc bệnh Covid-19 hay không.

Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh này là sốt, ho, mệt mỏi, khó thở, đau hoặc tức ngực, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, tiêu chảy, buồn nôn và nôn, đau bụng và phát ban trên da.

Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi rút. Một số người đã bị nhiễm bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào.

Bệnh Covid-19 có thể lây lan từ miệng hoặc mũi của người bị bệnh dưới dạng các giọt nhỏ khi họ ho, hắt hơi, nói hoặc thở thông qua đường hô hấp.

Để phòng chống sự lây lan của bệnh Covid-19, ngoài các biện pháp bảo vệ như đã nói trên, người dân cần tiêm chủng đầy đủ vaccine theo quy định với các loại vaccine được chứng nhận từ WHO và các cơ quan quản lý quốc gia.

Phạm Sinh

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính