Báo Điện tử Gia đình Mới

Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 có mẫu mới, chừa chỗ cho 7 mũi tiêm

Mũi cơ bản, bổ sung và nhắc lại đã được Bộ Y tế đưa vào nội dung giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19.

  Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 mới Bộ Y tế vừa ban hành.

Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 mới Bộ Y tế vừa ban hành.

Theo mẫu mới, Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 được bổ sung các thông tin về tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong đó, liều cơ bản với 3 mũi tiêm, liều bổ sung với 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ nhận được giấy xác nhận với đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vắc xin được tiêm... Ngoài ra, trên giấy còn có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO