Theo thông tin từ bệnh viện TP Thủ Đức, tối 25/4, bệnh nhi H.V.T (13 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) nhập viện với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội và ngủ gà kéo dài 2 ngày.
Nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực bằng kháng sinh kết hợp các biện pháp hỗ trợ, sau 3 ngày bệnh nhi đã tiến triển tích cực.
Theo Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hà Phương - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh Bệnh viện TP Thủ Đức bệnh viêm màng não do não mô cầu là một cấp cứu y khoa đòi hỏi chẩn đoán và can thiệp nhanh chóng.
“Bệnh nhi trên đã được chẩn đoán sớm tại thời điểm nhập viện và xử trí kịp thời, giúp bé hồi phục tốt” - bác sĩ Phương nói.
Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bác sĩ Phương khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý một số biện pháp sau tiêm phòng vaccine đầy đủ theo lịch (từ 6/9 tháng tuổi). Theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh và sử dụng kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Bác sĩ Phương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe trẻ thường xuyên và không nên chần chừ đưa trẻ đến bệnh viện khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ hay xuất hiện các chấm xuất huyết trên da...
Từ trường hợp bệnh nhi trên, chúng ta cần nhận biết được những triệu chứng để phòng ngừa bệnh viêm màng não như thế nào?
Về nguyên nhân của bệnh viêm màng não có thể do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Trong bệnh viêm màng não mô cầu, nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Neisseria meningitidis, còn được gọi là não mô cầu.
Ở trẻ em và thanh thiếu niên, vi khuẩn não mô cầu là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm màng não do vi khuẩn. Còn ở người lớn, vi khuẩn não mô cầu là nguyên nhân phổ biến thứ hai.
Bên cạnh đó, vi khuẩn não mô cầu có thể gây nhiễm trùng ở một số bộ phận trên cơ thể con người như: Da; Đường tiêu hóa; Đường hô hấp…
Loại vi khuẩn này có thể lây lan qua máu đến hệ thống thần kinh và gây viêm màng não.
Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể xâm nhập trực tiếp vào hệ thống thần kinh khi bệnh nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng, hay phẫu thuật hoặc nhiễm trùng.
Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao nếu người bệnh bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Trẻ em sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh viêm màng não mô cầu cao nhất.
Vi khuẩn não mô cầu có thể lây lan từ người này sang người khác thông qua chất tiết từ đường hô hấp, cổ họng khi ho, hắt hơi, hôn hoặc do tiếp xúc lâu dài, đặc biệt là sống trong cùng một gia đình. Bạn hoàn toàn có thể bị lây nhiễm vi khuẩn từ một người khỏe mạnh. Điều may mắn cho chúng ta đó là loại vi khuẩn này khó lây lan hơn virus gây cảm lạnh thông thường hoặc cảm cúm.
Bệnh này xảy ra khi vi khuẩn gây bệnh xâm nhật và làm cho lớp màng bao phủ não và tủy sống bị viêm, có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng máu. Viêm màng não có thể dẫn đến tình trạng sốc, hôn mê và tử vong chỉ trong vòng vài giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.
Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh vẫn có thể để lại những di chứng lâu dài hoặc có thể gây tử vong. Thông thường, cứ 10 người bị bệnh thì có khoảng 1 - 2 người tử vong vì nhiễm trùng ngay cả khi được điều trị nhanh chóng và đúng phương pháp.
Đặc biệt, có khoảng 1/5 bệnh nhân có các biến chứng nghiêm trọng. Trong đó có khoảng 15% bệnh nhân sống sót bị các khuyết tật như: điếc, tổn thương não, các vấn đề về thần kinh.
Về triệu chứng, bệnh não mô cầu có thể dẫn đến hai tình trạng đó là viêm màng não và nhiễm trùng máu. Những biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng thường xuất hiện trong vòng từ 3 - 7 ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn.
Cả hai tình trạng này đều rất nghiêm trọng và có thể gây tử vong.
Để ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này, bệnh nhân cần phải nhanh chóng điều trị, hãy đến phòng cấp cứu hoặc gọi xe cứu thương ngay khi: Có các triệu chứng của viêm màng não do não mô cầu; Các triệu chứng không cải thiện khi điều trị; Nghi ngờ đã tiếp xúc với bệnh nhân viêm màng não do não mô cầu.
Bệnh này cũng có thể phòng ngừa nếu tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu đầy đủ ở trẻ em…
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Bệnh viện TP Thủ Đức điều trị thành công bệnh nhi 13 vì viêm màng não tại chuyên mục Khỏe của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].












